04:21 20/04/2015

Lại chìm tàu chở người nhập cư, nhiều người mất tích

Ít nhất 3 người, trong đó có 1 trẻ em, đã thiệt mạng khi một chiếc thuyền chở hơn 80 người nhập cư trái phép bị chìm ngoài khơi đảo Rhodes của Hy Lạp.

Cảnh sát Hy Lạp cho biết ít nhất 3 người, trong đó có 1 trẻ em, đã thiệt mạng khi một chiếc thuyền chở hơn 80 người nhập cư trái phép bị chìm ngoài khơi đảo Rhodes của Hy Lạp ngày 20/4.

Lực lượng cứu hộ hỗ trợ người di cư lên đảo Rhodes sau vụ chìm tàu. Ảnh: THX/TTXVN


Những người may mắn sống sót đã được đưa lên bờ, trong đó 57 người sức khỏe tốt và 23 người khác đã được đưa đến bệnh viện để điều trị. Đây là một trong số những tàu, thuyền chở người nhập cư bất hợp pháp từ Thổ Nhĩ Kỳ cố gắng đến đảo Aegea của Hy Lạp trong vòng 10 ngày qua.

Trong khi đó, Tổ chức Di cư quốc tế (IOM) cùng ngày cũng cho biết đã nhận được tín hiệu cấp cứu từ một tàu bị chìm tại Địa Trung Hải khi đang chở hơn 300 người di cư trái phép, trong đó ít nhất 20 người được cho là đã chết.

IOM đưa ra thông báo trên sau khi các bộ trưởng ngoại giao và nội vụ Liên minh châu Âu (EU) tuyên bố sẽ tiến hành cuộc gặp nhằm thảo luận về vụ chìm tàu chở hơn 700 người nhập cư bị chìm ngoài khơi Libya mới đây.

Trước tình hình trên, người phát ngôn của Thủ tướng Đức, ông Steffen Seibert, ngày 20/4 cho biết Thủ tướng Angela Merkel  bày tỏ quan ngại và hối thúc châu Âu phải tìm ra "câu trả lời".

Hôm 19/4, một tàu đánh cá được cho là chở hơn 700 người di cư bất hợp pháp đến châu Âu đã bị lật ngoài khơi Libya, cách hòn đảo Lampedusa của Italy khoảng 193 km về phía Nam. Nếu các số liệu trên được xác nhận, vụ đắm tàu này sẽ là thảm kịch lớn nhất trong trong số những vụ đắm tàu chở người nhập cư trái phép vào EU bằng đường biển. Trước đó, hồi tháng 10/2013, đã có 366 người thiệt mạng trong một vụ chìm tàu ngoài khơi đảo Lampedusa.


TTXVN/Tin tức