08:23 25/08/2012

Lại cháy chùa do đốt nến

Ngày 25/8, một vụ cháy lớn đã xảy ra tại ngôi chánh điện chùa Bưng Cóc (ấp Bưng Cóc, xã Phú Mỹ, huyện Mỹ Tú, tỉnh Sóc Trăng) mà nguyên nhân là do đốt nến (đèn cầy).

Ngày 25/8, một vụ cháy lớn đã xảy ra tại ngôi chánh điện chùa Bưng Cóc (ấp Bưng Cóc, xã Phú Mỹ, huyện Mỹ Tú, tỉnh Sóc Trăng) mà nguyên nhân là do đốt nến (đèn cầy).



Ngay sau khi hỏa hoạn xảy ra, hàng trăm người đã tham gia chữa cháy cùng với lực lượng đoàn viên thanh niên, cảnh sát phòng cháy chữa cháy. Sau hơn 2 giờ ngọn lửa đã được khống chế nhưng gần như toàn bộ nội thất bên trong chùa đã bị cháy rụi.

Theo ông Trần Văn Quang, Bí thư xã Phú Mỹ, nguyên nhân cháy chánh điện chùa Bưng Cóc là do đốt đèn cầy. Trước khi bị cháy, trong chính điện có 24 cây đèn cầy lớn, nặng 9 – 10 kg/cây, mỗi lần đốt 2 cây. Đèn cầy ngã đã cháy lan qua các cây đèn khác xếp ở gần bệ chánh điện.


Đây là vụ cháy chùa thứ 2 tại Sóc Trăng xảy ra trong vòng 2 tuần qua.

Trước đó đêm 13/8, tại chùa Tắc Gồng, ở xã Tham Đôn, huyện Mỹ Xuyên cũng bị cháy do đèn cầy đổ làm thiệt hại nặng nội thất ngôi chánh điện của ngôi chùa lâu năm nhất tại Sóc Trăng.


Trung Hiếu