Ngày 17/6, Bộ LĐTBXH công bố bảng xếp hạng địa phương về thực hiện quyền trẻ em (PCRI) năm 2013. Theo đó, Long An dẫn đầu bảng xếp hạng, trong khi Lai Châu là tỉnh đứng cuối.
Ngày 17/6, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) công bố bảng xếp hạng địa phương về thực hiện quyền trẻ em (PCRI) năm 2013. Theo đó, Long An đứng đầu bảng xếp hạng, trong khi Lai Châu là tỉnh đứng cuối.
Bộ LĐTBXH công bố kết quả xếp hạng các địa phương về thực hiện quyền trẻ em năm 2013 |
Đây là
lần đầu tiên Cục Bảo vệ, chăm sóc trẻ em (Bộ LĐTBXH) và Trung tâm nghiên cứu
chính sách phát triển bền vững -CSDP (Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam)
nghiên cứu và tổ chức xếp hạng các địa phương, với mục đích đưa ra một bộ chỉ số
khoa học, khách quan, nhằm cung cấp cho lãnh đạo các cấp, các tổ chức trong nước
và quốc tế, người dân, những thông tin cụ thể về kết quả thực hiện bảo vệ, chăm
sóc và giáo dục trẻ em tại 63 tỉnh thành Việt Nam.
Bộ chỉ số
xếp hạng các địa phương về thực hiện quyền trẻ em được tổng hợp từ 5 chỉ số
gồm: Mức độ quan tâm của địa phương cho công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ
em; mức độ chăm sóc sức khỏe trẻ em; mức độ thực hiện công tác bảo vệ trẻ em;
mức độ đảm bảo sự tham gia của trẻ em; mức độ đảm bảo sự phát triển của trẻ em
cả về trí tuệ, thể chất và vui chơi.
Theo kết
quả khảo sát, 10 tỉnh, thành phố đứng đầu bảng xếp hạng về thực hiện quyền trẻ
em năm 2013 lần lượt là Long An, TP Hồ Chí Minh, Thái Bình, Thái Nguyên, Đà
Nẵng, Quảng Ninh, Hưng Yên, Hà Nội, Hải Phòng và Nam Định.
5 tỉnh
đứng cuối bảng xếp hạng đều là các địa phương còn khó khăn về điều kiện kinh tế
gồm: Lai Châu, Hà Giang, Điện Biên, Đăk Nông, Ninh Thuận.
Xuân
Cường