03:05 15/03/2026

Lá phiếu của niềm tin và khát vọng

Sáng sớm ngày 15/3/2026, những cử tri đầu tiên đã bỏ các phiếu của mình, cùng gần 79 triệu cử tri cả nước nô nức đi bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân các cấp (HĐND) nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Chú thích ảnh
Cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Đắk Lắk thực hiện việc bầu cử sớm. Ảnh: Hoài Thu/TTXVN

Phấn khởi, tự hào hòa mình vào ngày hội lớn của toàn dân tộc, bằng những việc làm thiết thực, cử tri cả nước thể hiện rõ quyết tâm phát huy quyền và nghĩa vụ công dân, lựa chọn bầu ra những người tiêu biểu về phẩm chất, năng lực, uy tín, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của mình trong cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất và bộ máy nhà nước các cấp. Đây cũng là dịp để mỗi cử tri thể hiện trách nhiệm với lá phiếu của mình nhằm góp phần xây dựng hệ thống chính quyền vững mạnh, chính quyền của dân, do dân và vì dân.

Chuẩn bị cho ngày bầu cử, từ Trung ương tới các địa phương đã triển khai đồng bộ các công việc theo đúng quy định của pháp luật về bầu cử Quốc hội và HĐND, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, các chương trình hành động để góp phần vào thành công của cuộc bầu cử.

Ngay sau hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai công tác bầu cử, Hội đồng Bầu cử Quốc gia, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tỉnh, thành phố và các cơ quan hữu quan đã phối hợp chặt chẽ, tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn và tổ chức thực hiện tốt các công việc bầu cử theo đúng các mốc thời gian luật định.

Hội đồng Bầu cử Quốc gia đã ban hành 31 nghị quyết, 46 văn bản hướng dẫn liên quan đến quy trình, thủ tục, công tác nhân sự và tổ chức hội nghị giới thiệu người ứng cử, cơ cấu, số lượng, hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp. Các tỉnh, thành phố đã quán triệt sâu sắc chỉ đạo của Trung ương, tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ bầu cử, vận hành khu vực bỏ phiếu, chuẩn bị cơ sở vật chất, bảo đảm các điều kiện về an ninh trật tự, y tế… cho ngày bầu cử. Cả nước đã thành lập 34 ủy ban bầu cử cấp tỉnh, 3.320 ủy ban bầu cử cấp xã; 182 ban bầu cử đại biểu Quốc hội; 724 ban bầu cử đại biểu HĐND cấp tỉnh; 22.401 ban bầu cử đại biểu HĐND cấp xã và 72.191 tổ bầu cử.

Chú thích ảnh
Cử tri trẻ lần đầu tham gia bầu cử cầm thẻ cử tri tại khu vực bỏ phiếu số 42, xã Ô Diên (Hà Nội), sẵn sàng thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân trong ngày bầu cử. Ảnh:Văn Điệp/TTXVN

Những bước chuẩn bị căn cơ, bài bản, thống nhất của cả hệ thống chính trị thể hiện qua việc giải quyết kịp thời những khiếu nại, bức xúc của cử tri, tổ chức hiệp thương giới thiệu người ra ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND; phát huy quyền làm chủ của nhân dân trong công tác bầu cử; bảo đảm các điều kiện thuận lợi để mọi công dân thực hiện đầy đủ quyền ứng cử, bầu cử theo quy định. Công tác nhân sự bảo đảm phát huy dân chủ và sự lãnh đạo tập trung, thống nhất của Đảng trong công tác cán bộ; gắn kết quả nhân sự của đại hội đảng các cấp và quy hoạch cán bộ với công tác chuẩn bị nhân sự để giới thiệu những người tiêu biểu, có quan điểm, lập trường chính trị vững vàng, đủ tiêu chuẩn theo quy định, có năng lực, điều kiện thực hiện nhiệm vụ đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND ra ứng cử. Các ứng cử viên thực sự là những người tiêu biểu, được “chọn mặt gửi vàng”, có đủ tài - đức, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân; không có chỗ cho người cơ hội, tham vọng quyền lực; có tư tưởng bè phái, cục bộ, bảo thủ... Đó là cơ sở để cử tri tin tưởng tuyệt đối, loại bỏ những hoài nghi; đóng góp công sức và trí tuệ để xây dựng bộ máy chính quyền thực sự trong sạch, vững mạnh, do dân và vì dân.

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra trong bối cảnh đất nước đã giành được những thành tựu hết sức to lớn sau 40 năm đổi mới và kế hoạch 5 năm 2021- 2026, tạo nền tảng quan trọng đưa đất nước cơ bản trở thành một nước công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2035.

Được tổ chức ngay sau Đại hội Đảng các cấp và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV, cuộc bầu cử như được tiếp thêm sức mạnh và niềm tin để xây dựng hệ thống cơ quan quyền lực nhà nước hai cấp đủ mạnh, nhanh chóng đưa Nghị quyết Đại hội lần thứ XIV Đảng vào cuộc sống, tạo bước phát triển đột phá, vững chắc để củng cố nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân và vì dân.

Chú thích ảnh
Học sinh Trường THPT Việt Đức (Hà Nội) hân hoan cầm trên tay thẻ cử tri của mình. Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN

Nhận thức rõ ý nghĩa quan trọng của cuộc bầu cử trong kỷ nguyên phát triển mới của của dân tộc, cử tri cả nước đã gửi trọn niềm tin, khát vọng và dành nhiều công sức, nhiệt huyết, trí tuệ, tìm hiểu thấu đáo các vấn đề liên quan đến công tác bầu cử, nhằm lựa chọn những người thực sự có đức, có tài để bầu vào cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất và bộ máy nhà nước các cấp.

Phải khẳng định, sau thành công của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV, cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 đã tạo bước ngoặt mới, đặt nền móng vững chắc đưa dân tộc ta bước vào kỷ nguyên phát triển hùng cường, thịnh vượng. Sự chuyển động mạnh mẽ; sự cải cách đồng bộ, sâu rộng, hiệu quả của cả hệ thống chính trị; sự đồng lòng, vững tin, khát vọng cống hiến của cử tri cả nước chính là động lực, là đòn bẩy quan trọng để hiện thức hóa khát vọng phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới.

Một Việt Nam vươn mình, hiện đại, hội nhập, hùng cường, thịnh vượng đang mở ra từ chính những lá phiếu của niềm tin, trách nhiệm và khát vọng của cử tri cả nước trong ngày hội lớn non sông.

Chú thích ảnh
Yến Nhi