01:21 20/01/2026

Lá chắn tên lửa Arrow-3 của Đức lộ điểm yếu trước vũ khí Nga thế hệ mới

Dù được kỳ vọng bảo vệ bầu trời châu Âu, Arrow-3 của Đức chưa sẵn sàng đối phó tên lửa đạn đạo tốc độ Mach 10, đặt ra nghi vấn lớn về hiệu quả đầu tư quốc phòng hàng tỷ euro.

Chú thích ảnh
Châu Âu vẫn tụt hậu trong cuộc đua phòng thủ tên lửa, khi các lá chắn hiện đại như Arrow-3 chưa theo kịp sự phát triển vũ khí của Nga. Ảnh: Sputnik

Vụ tấn công tên lửa mới nhất của Nga vào vùng Lviv (Ukraine) không chỉ gây rúng động bởi uy lực mà còn hé lộ một thực tế khắc nghiệt: Hệ thống phòng thủ tên lửa Arrow-3 hiện đại mà Đức vừa triển khai dường như không có cơ hội chống lại tên lửa đạn đạo tầm trung "Oreshnik" của Nga.

Thông tin này được báo Die Welt (Đức) đăng tải mới đây, dẫn các nguồn tin từ NATO. Đây được coi là cuộc "chạm trán gián tiếp" đầu tiên giữa công nghệ phòng thủ hàng đầu phương Tây và vũ khí tấn công thế hệ mới của Moskva.

Hệ thống Arrow-3, một sản phẩm hợp tác giữa Tập đoàn Công nghiệp Hàng không Vũ trụ Israel và Boeing, vốn là niềm hy vọng của Berlin trong việc bảo vệ bầu trời châu Âu. Theo thiết kế, Arrow-3 có khả năng tiêu diệt các mối đe dọa đạn đạo ở độ cao trên 100 km, tức là đánh chặn mục tiêu ngay từ bên ngoài bầu khí quyển Trái đất.

Tuy nhiên, hồ sơ vận hành cho thấy hệ thống này chỉ mới được triển khai đến vùng Saxony-Anhalt vào tháng 12/2025. Mặc dù Đức đã tuyên bố sẵn sàng chiến đấu và nhân sự đã hoàn thành huấn luyện vào cuối tháng 11, nhưng thực tế Arrow-3 vẫn đang trong giai đoạn đầu tích hợp vận hành. Các nguồn tin của NATO xác nhận hệ thống này chưa thể thực hiện một vụ đánh chặn thực tế trong cuộc tấn công hồi đầu tháng 1 này.

Thách thức từ tốc độ Mach 10

Nguyên nhân cốt lõi khiến Arrow-3 "hụt hơi" trước Oreshnik nằm ở đặc tính kỹ thuật vượt trội của tên lửa Nga. Oreshnik được cho là có tầm bắn lên tới 5.500 km, thuộc dòng tên lửa đạn đạo tầm trung.

Điểm đáng sợ nhất của Oreshnik chính là tốc độ ở giai đoạn cuối. Theo báo Die Welt, các đầu đạn của tên lửa này khi tái nhập khí quyển di chuyển với tốc độ cực cao, đạt xấp xỉ Mach 10 (gấp 10 lần tốc độ âm thanh). Tốc độ khủng khiếp này tạo ra một bài toán hóc búa mà các hệ thống phòng thủ hiện tại chưa thể giải quyết triệt để.

Nhiều người so sánh với hệ thống Patriot (Mỹ) từng đánh chặn thành công tên lửa Kinzhal tại Ukraine. Tuy nhiên, các chuyên gia nhấn mạnh rằng Patriot chỉ xử lý được các mục tiêu trong tầng khí quyển thấp bằng tên lửa PAC-3, trong khi đầu đạn của Oreshnik lại hoạt động ở môi trường ngoài khí quyển - nơi thuộc "thánh địa" của Arrow-3 nhưng lá chắn này lại chưa đủ sẵn sàng.

Theo dõi được nhưng không thể ngăn chặn

Dù không thể đánh chặn, hạ tầng của NATO dường như vẫn nắm bắt được diễn biến. Theo các hiệp định ngoại giao nhằm tránh hiểu lầm về một cuộc tấn công hạt nhân, Nga thường thông báo trước cho NATO về các vụ phóng tên lửa đạn đạo.

Nhờ mạng lưới radar tích hợp vào hệ thống Aegis và dữ liệu cảnh báo sớm từ vệ tinh, Đức có khả năng đã phát hiện và theo dõi được quỹ đạo của tên lửa ngay từ khi nó rời bệ phóng. Tuy nhiên, báo Die Welt khẳng định: "Việc phát hiện chưa đồng nghĩa với việc đánh chặn thành công".

Sự kiện lần này là lời cảnh báo về khoảng cách giữa năng lực tấn công và phòng thủ tên lửa tại châu Âu hiện nay. Trong khi các mảnh vỡ của Oreshnik tại Lviv đang được các nhà điều tra Ukraine thu thập, thì tại Đức, câu hỏi về hiệu quả thực tế của các khoản đầu tư quân sự tỷ euro như Arrow-3 vẫn đang bị bỏ ngỏ.

Công Thuận/Báo Tin tức và Dân tộc