08:10 17/08/2020

Kyodo đưa tin Trung Quốc yêu cầu ngư dân không đánh bắt gần quần đảo Senkaku/Điếu Ngư

Hãng thông tấn Kyodo (Nhật Bản) đưa tin sau khi lệnh cấm đánh bắt cá mùa hè hết hạn, Trung Quốc vẫn yêu cầu đội tàu đánh bắt cá của nước này không tiếp cận quần đảo Senkaku/Điếu Ngư có tranh chấp trên Biển Hoa Đông.

Chú thích ảnh
Tàu đánh cá tại tỉnh Hải Nam, Trung Quốc. Ảnh: Reuters

Theo đó, nhà chức trách đề nghị ngư dân tại tỉnh Phúc Kiến và Chiết Giang không đi vào khu vực 56 km quanh quần đảo tranh chấp này.

Một ngư dân tại cảng Shishi ở Phúc Kiến chia sẻ với Kyodo rằng giới chức trách đã gặp gỡ họ đồng thời đặt biển báo trên cảng yêu cầu “không đánh bắt cá ở vùng biển nhạy cảm”.

Đến nay chính phủ Trung Quốc chưa đưa ra thông báo chính thức nào. Lệnh cấm bắt cá mùa hè tại Biển Hoa Đông đã hết thời hạn ngày 16/8.

Tờ Bưu điện Hoa Nam Buổi sáng (Hong Kong, Trung Quốc) đưa tin Nhật Bản tuyên bố sẽ đáp trả nếu tàu cá Trung Quốc quay trở lại vùng biển quanh quần đảo tranh chấp mà Tokyo gọi là Senkaku trong khi Trung Quốc gọi là Điếu Ngư.

Vào đầu tháng này, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Taro Kono cho biết Lực lượng phòng vệ nước này sẽ “hành động cứng rắn khi cần thiết” nếu tàu cá Trung Quốc tăng cường hoạt động quanh quần đảo Senkaku/Điếu Ngư.

Tuy nhiên, một số nhà quan sát đánh giá rằng chính phủ Trung Quốc đã thể hiện chủ trương tránh căng thẳng thái quá với Nhật Bản ở thời điểm mối quan hệ Bắc Kinh-Washington trở nên xấu đi.

Ông Liu Nanlai tại Viện Khoa học Xã hội Trung Quốc nhận định: “Bắc Kinh không muốn căng thẳng với Tokyo về quần đảo Senkaku/Điếu Ngư khi mối quan hệ với Washington đang ngày càng giảm sút”.

Hà Linh/Báo Tin tức