01:10 12/01/2011

Kỳ vọng vào bước tiến mới của đất nước

Từ khắp mọi miền của Tổ quốc, 1.377 đảng viên ưu tú đại diện cho hơn 3,6 triệu đảng viên trong toàn Đảng đang tề tựu tại Thủ đô Hà Nội - trái tim của cả nước, dự ĐH ĐB toàn quốc lần thứ XI của Đảng - sự kiện trọng đại trong đời sống chính trị của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân.

Từ khắp mọi miền của Tổ quốc, 1.377 đảng viên ưu tú đại diện cho hơn 3,6 triệu đảng viên trong toàn Đảng đang tề tựu tại Thủ đô Hà Nội - trái tim của cả nước, dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng - sự kiện trọng đại trong đời sống chính trị của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân.


Mang tới Đại hội niềm vinh dự, tự hào, tình cảm và nguyện vọng của cán bộ, đảng viên và nhân dân cả nước, các đại biểu bày tỏ niềm tin tưởng vào sự thành công của Đại hội, mở ra một giai đoạn phát triển cao hơn, toàn diện hơn cho đất nước.

Tập trung mọi nguồn lực, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn

Vinh dự là Đại biểu Đại hội toàn quốc lần thứ XI của Đảng, đại biểu Lương Anh Tế, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Thanh Miện (tỉnh Hải Dương) mong muốn Đại hội phát huy không khí dân chủ, đổi mới, trí tuệ, lựa chọn được Ban Chấp hành Trung ương có đầy đủ phẩm chất, năng lực, thể hiện trách nhiệm cao với Đảng, với dân tộc, lãnh đạo đất nước ta giành được nhiều thành tựu to lớn trong giai đoạn mới, xứng đáng với niềm tin yêu của dân, của Đảng.

Đóng góp vào công tác xây dựng Đảng, đại biểu Lương Anh Tế cho rằng, cần tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, đưa đất nước ta ngày càng phát triển nhanh, bền vững, đáp ứng yêu cầu mới. Đặc biệt, trong bối cảnh hiện nay, thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” đã góp phần củng cố lòng tin của nhân dân với Đảng.


Tuy nhiên, sau hơn 4 năm thực hiện Cuộc vận động, việc làm theo tấm gương Bác Hồ mới chỉ đạt thành quả bước đầu, cần tiếp tục dấy lên phong trào làm theo bằng những việc làm, hành động cụ thể, thiết thực.


Bên cạnh đó, cơ quan công quyền cũng cần đổi mới tác phong làm việc, đẩy mạnh công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng, tạo lòng tin trong nhân dân.

Trong phát triển kinh tế, đại biểu Lương Anh Tế kiến nghị, cần tập trung đầu tư mọi nguồn lực để công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn. Việc xây dựng nông thôn mới cần thật bài bản, quyết liệt và phải bố trí đủ ngân sách.


Ngoài ra, Nhà nước cần kiên quyết giữ ổn định đất sản xuất lúa, hạn chế dành quỹ đất “bờ xôi ruộng mật” cho phát triển công nghiệp ở những địa phương có thế mạnh về nông nghiệp.

Thực hiện an sinh xã hội, rút ngắn khoảng cách giữa thành thị - nông thôn

Tham gia Đoàn đại biểu của Đảng bộ tỉnh Vĩnh Long, đại biểu Nguyễn Văn Quang, Bí thư Thành ủy Vĩnh Long và đại biểu Nguyễn Thành Phan, Bí thư Huyện ủy huyện Bình Minh mang đến Đại hội Đảng lần thứ XI những ý kiến tâm huyết. Các đại biểu kiến nghị, cần xây dựng cơ chế huy động nhiều nguồn lực phát triển hạ tầng đô thị và thực hiện an sinh xã hội, rút ngắn khoảng cách giữa thành thị và nông thôn.

Về thực hiện chính sách an sinh xã hội, hai đại biểu kiến nghị trong nhiệm kỳ này, Trung ương cần quan tâm về chế độ chính sách đối với hộ cận nghèo, nâng mức trợ cấp cho các đối tượng chính sách xã hội, phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội.


Hai đại biểu tin tưởng Đại hội có những chính sách cụ thể đầu tư cho nông nghiệp – nông dân – nông thôn, đẩy mạnh thực hiện xây dựng nông thôn mới, trong đó cần xây dựng cơ chế về giá cả vật tư, giá mua nông sản…, thực hiện đồng bộ và hiệu quả việc liên kết 4 nhà (nhà khoa học - nhà sản xuất - nhà quản lý - doanh nghiệp), đảm bảo cho người nông dân sản xuất có lãi.


Đảng và Nhà nước cần tiếp tục đẩy mạnh xã hội hóa, huy động các nguồn lực xây dựng nhà ở xã hội, quan tâm đầu tư nhiều hơn cho phát triển cơ sở vật chất y tế, giáo dục ở vùng nông thôn, nâng cao chất lượng thực hiện các dự án xóa đói giảm nghèo, rút ngắn khoảng cách đời sống giữa các hộ dân ở nông thôn và ở thành thị.

Mong Đảng, Nhà nước quan tâm hơn nữa đến đồng bào dân tộc miền núi

Là đại biểu dự Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, đại biểu Chẩu Xuân Oanh, Bí thư Huyện ủy Na Hang (Tuyên Quang) bày tỏ niềm vinh dự và tự hào. Đại biểu Oanh cho biết, sẽ cùng các thành viên tr


Khi trở về, sẽ cùng cán bộ, đảng viên và nhân dân trong huyện quyết tâm phát huy truyền thống cách mạng, đoàn kết một lòng, sớm triển khai Nghị quyết của Đảng vào thực tiễn tại địa phương; phấn đấu đưa Na Hang trở thành huyện có nền kinh tế phát triển, đến năm 2015, thu nhập bình quân đạt 16 triệu đồng/người/năm; sản lượng lương thực đạt 28.300 tấn; sản lượng nuôi trồng, khai thác thủy sản đạt 1.050 tấn; nâng cấp, nhựa hóa 100% đường ô tô đến trung tâm các xã...


Đồng thời cũng mong Đảng, Nhà nước quan tâm hơn nữa đến vấn đề nông nghiệp, nông thôn, nông dân, đặc biệt là đồng bào dân tộc miền núi.

TTN