09:08 30/09/2017

Kỹ thuật bơm xi măng sinh học trong chữa xẹp đốt sống mang lại hiệu quả cao

Xẹp đốt sống, nhất là đốt sống lưng thường gây ra những cơn đau dai dẳng, ảnh hưởng nghiêm trọng đến khả năng vận động, kèm theo những biến chứng nguy hiểm cho người bệnh.

Điều trị xẹp đốt sống bằng kỹ thuật bơm xi măng sinh học tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Ninh.

Kỹ thuật bơm xi măng sinh học điều trị xẹp đốt sống lưng được triển khai tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Ninh từ đầu năm đến nay đã mang lại hiệu quả tích cực, nâng cao chất lượng cuộc sống cho nhiều bệnh nhân.

Bệnh nhân Nguyễn Thị Ngại, 84 tuổi, trú quán tại xã Trí Quả, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh đang điều trị loãng xương tại Khoa Nội tiết – Cơ xương khớp cho biết, trước đây thường xuyên bị đau lưng do xẹp 2 đốt sống lưng. Năm 2014, các bác sĩ tại Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức tư vấn điều trị bằng phương pháp bơm xi măng sinh học vào cột sống. 

Trong thời gian gần đây, bà tiếp tục bị xẹp 3 đốt sống lưng do loãng xương. Sau khi biết thông tin Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Ninh đã được chuyển giao kỹ thuật này, bà đã thực hiện bơm xi măng được gần 1 tháng tại đây. Sau khi bơm 3 ngày được ra viện. Theo bà Ngại, trước khi chữa bệnh, bà thường xuyên bị đau lưng dữ dội, nhất là khi đi lại hoặc thay đổi tư thế. Sau khi được điều trị bằng phương pháp này, bà có thể giảm đau ngay sau vài tiếng đồng hồ, hai hôm sau có thể đi lại được.

Cũng giống như bà Ngại, bệnh nhân Nguyễn Văn Tráng, 67 tuổi ở Thị trấn Hồ, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh bị tai nạn trong sinh hoạt dẫn đến xẹp đốt sống, phải nằm bất động 1 tuần trước khi được bơm xi măng. Trước khi vào phòng mổ, bệnh nhân chia sẻ ông đã được các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Ninh tư vấn kỹ thuật này và rất tin tưởng các bác sĩ ở đây.

Kỹ thuật bơm xi măng sinh học trong chữa xẹp đốt sống lưng được thực hiện tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh từ đầu năm 2017, đến nay đã có hơn 20 ca được thực hiện thành công, các bệnh nhân đều phục hồi tốt, ổn định sức khỏe. Đây là kỹ thuật trong phân tuyến của bệnh viện hạng I song rất ít bệnh viện đa khoa tuyến tỉnh thực hiện thành công kỹ thuật này. 

Theo bác sĩ Nguyễn Hoài Nam, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Ninh cho biết: Xẹp đốt sống là một biến chứng nguy hiểm của bệnh loãng xương, rất phổ biến ở phụ nữ sau mãn kinh, người cao tuổi hoặc những người bị chấn thương cột sống. Khi một người bị loãng xương hay chấn thương, xương khớp thường trở nên suy yếu và đẩy nguy cơ gãy xương tăng cao. Nếu người bệnh không phát hiện và điều trị sớm, lâu ngày cột sống có thể bị biến dạng, đốt sống xẹp lún gây ra những cơn đau nhức ảnh hưởng đến chức năng của cột sống và khả năng vận động của người bệnh.

Trước đây, để điều trị các trường hợp xẹp đốt sống do chấn thương, người ta thường áp dụng phương pháp mổ mở và dùng dụng cụ chuyên dụng (nẹp vít) để phục hồi độ chắc của đốt sống. Tuy nhiên, phương pháp này thường tốn rất nhiều thời gian và dễ gây ra tai biến cho bệnh nhân. Với những trường hợp bị loãng xương, kỹ thuật nẹp vít không tối ưu do kết cấu xương không chắc chắn.

So với các phương pháp trước đây, kỹ thuật này thích hợp cho cả những người bị xẹp đốt sống do loãng xương hoặc chấn thương một cách ổn định và ít gây ra những biến chứng nguy hiểm. Với những tác dụng tích cực cho kết quả điều trị cao, ổn định, phục hồi nhanh chóng, ít gây ra các biến chứng nguy hiểm. Việc triển khai thành công, đưa vào thực hiện thường quy kỹ thuật này tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh giúp bệnh nhân không phải chuyển tuyến trên, giảm đáng kể thời gian, chi phí điều trị.

Tin, ảnh: Thanh Thương (TTXVN)