06:12 02/06/2026

Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026 cân được xử lý nhanh, kịp thời, không để bị động

Tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc quán triệt công tác tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2026 được Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức sáng 2/6, đại diện các tỉnh, thành phố đã trao đổi về những thuận lợi, khó khăn trong công tác chuẩn bị cho kỳ thi năm nay cũng như những giải pháp được địa phương tích cực triển khai hướng tới tổ chức thành công kỳ thi, đảm bảo an toàn, đúng quy chế, vì quyền lợi của thí sinh.

Các địa phương sẵn sàng tổ chức kỳ thi

Chú thích ảnh
Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Bộ Giáo dục và Đào tạo. Ảnh: TTXVN phát

Bà Vũ Thị Hiền Hạnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai cho biết: Kỳ thi năm nay toàn tỉnh có gần 20.000 thí sinh với 58 điểm thi và 852 phòng thi. Bên cạnh những thuận lợi do đây là kỳ thi tổ chức thường niên, tỉnh Lào Cai cũng gặp một số khó khăn khi năm nay là năm đầu tiên thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, không còn Ban chỉ đạo kỳ thi cấp huyện.

Sau khi sáp nhập, Lào Cai là tỉnh miền núi có địa bàn rộng thứ 8 cả nước và số thí sinh dự thi cao nhất từ trước đến nay với nhiều điểm thi. Thời điểm diễn ra kỳ thi cũng là thời điểm thường xuyên diễn ra thiên tai bão lũ trên địa bàn tỉnh. Vì vậy, tỉnh đã triển khai đồng bộ các giải pháp chuẩn bị cho kỳ thi, với quan điểm phải đảm bảo nghiêm túc, tuyệt đối an toàn, đúng quy chế và đạt kết quả cao nhất, không chủ quan, lơ là để xảy ra sai sót ở bất cứ khâu nào.

Đặc biệt, đối với học sinh vùng cao, vùng sâu, vùng xa, tỉnh đã ban hành Nghị quyết chuyên đề riêng, có chính sách hỗ trợ học sinh học ở các trường nội trú, học sinh bán trú, học sinh có hoàn cảnh khó khăn trong thời gian ôn thi, như học sinh nội trú được hỗ trợ là 1,2 triệu đồng/tháng, học sinh bán trú là 700 nghìn đồng/tháng…

Các phương án bảo đảm an ninh an toàn cho kỳ thi, phòng chống thiên tai mưa lũ, mất điện, mất thông tin liên lạc, cháy nổ, dịch bệnh và các tình huống bất thường cũng đã được chuẩn bị kỹ lưỡng. Đối với cấp xã, tỉnh đã thành lập Tổ hỗ trợ liên xã để hỗ trợ kịp thời tất cả các lực lượng tại địa phương tổ chức kỳ thi.

Ông Nguyễn Văn Hiền, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cho biết: Với số lượng thí sinh đăng ký dự thi rất lớn (129.173 thí sinh, tăng hơn 5.000 thí sinh so với năm 2025), thành phố đã bố trí 222 điểm thi với 5.899 phòng thi; 276 phòng chờ và 222 phòng dự phòng. Thành phố đã điều động trên 18.500 cán bộ, giáo viên, nhân viên tham gia công tác coi thi tại các điểm thi; trên 800 cán bộ, giáo viên tham gia công tác chấm thi; hơn 600 cán bộ, giáo viên làm nhiệm kiểm tra, giám sát tại các điểm thi. Ngoài ra, ngành Giáo dục và Đào tạo Hà Nội thành lập các Đoàn, tổ kiểm tra đột xuất công tác chuẩn bị, tổ chức coi thi; kiểm tra công tác bảo vệ đề thi, bài thi ngoài giờ hành chính.

Thành phố Hà Nội cũng đã chỉ đạo Sở Giáo dục và Đào tạo triển khai các giải pháp để nâng cao chất lượng giáo dục phổ thông trong đó có kết quả thi tốt nghiệp Trung học phổ thông, tổ chức hội nghị chia sẻ kinh nghiệm trong việc dạy và học, ôn thi tốt nghiệp; triển khai mạnh mẽ phong trào "Nhà trường cùng chung tay phát triển, thầy cô cùng sẻ chia trách nhiệm" để lan tỏa và chia sẻ kinh nghiệm trong phương pháp giảng dạy; tổ chức khảo sát chất lượng đối với học sinh lớp 12 và lớp 11 để phân tích, đánh giá kết quả khảo sát, sớm có giải pháp ôn tập chuẩn bị cho kỳ thi; tổ chức dạy học trên truyền hình và dạy học trực tuyến để giúp học sinh lớp 12 trên toàn thành phố cũng như các tỉnh, thành được ôn tập một cách chủ động, phù hợp với điều kiện thực tế…

Liên quan đến công tác bảo đảm an ninh, an toàn cho kỳ thi, ông Vũ Mạnh Tuân, Trưởng phòng 6, Cục An ninh chính trị nội bộ (A03), Bộ Công an khẳng định, lực lượng công an được huy động tối đa để hỗ trợ các khâu của kỳ thi; xây dựng phương án bảo đảm trật tự an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy, cứu hộ cứu nạn tại các điểm thi, đặc biệt ở những địa bàn vùng sâu, vùng xa, khu vực có nguy cơ xảy ra thiên tai, bão lũ.

Bộ Công an cũng phối hợp chặt chẽ với ngành giáo dục trong công tác bảo đảm an ninh, an toàn đối với khâu ra đề thi, vận chuyển đề thi, bàn giao đề thi và bảo vệ khu vực in sao đề thi. Đồng thời, các đơn vị nghiệp vụ đã rà soát, đánh giá an ninh đối với các phần mềm phục vụ kỳ thi, kịp thời khắc phục những tồn tại nhằm bảo đảm hệ thống vận hành an toàn.

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm được Bộ Công an đặc biệt quan tâm là chủ động nắm tình hình từ sớm, từ xa để phát hiện, ngăn chặn các nguy cơ ảnh hưởng đến an ninh, an toàn kỳ thi, nhất là các hành vi gian lận bằng thiết bị công nghệ cao, sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI), phát tán thông tin sai sự thật hoặc các hành vi vi phạm liên quan đến bảo vệ bí mật nhà nước đối với đề thi.

Bộ Công an đề nghị ngành Giáo dục tiếp tục phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an rà soát toàn bộ các điểm thi, khu vực in sao đề thi, chấm thi; kịp thời khắc phục những tồn tại, hạn chế nếu có. Đồng thời, tăng cường tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của thí sinh, phụ huynh và cán bộ làm nhiệm vụ thi trong phòng ngừa gian lận, đặc biệt là gian lận bằng công nghệ cao.

Rõ người, rõ việc, không để bị động, lúng túng

Chú thích ảnh
Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn phát biểu tại hội nghị. Ảnh: TTXVN phát

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn cho biết: Đây là kỳ thi có ý nghĩa quan trọng, phục vụ cho việc đánh giá kết quả của học sinh theo mục tiêu của chương trình giáo dục phổ thông, đánh giá chất lượng dạy và học của các nhà trường, địa phương. Bên cạnh đó, kết quả của kỳ thi vừa dùng để xét tốt nghiệp vừa là căn cứ quan trọng cho xét tuyển vào các trường đại học, cao đẳng.

Một điểm mới năm nay, Chính phủ ban hành chính sách học bổng cho các ngành khoa học cơ bản, kỹ thuật then chốt, công nghệ chiến lược. Những ngành này sẽ xét học bổng đầu vào dựa trên kết quả kỳ thi tốt nghiệp này, do vậy tính chất, kết quả của kỳ thi rất quan trọng và càng đặt ra yêu cầu cao về công bằng, chất lượng.

Bộ trưởng chia sẻ: Nhiều năm qua, kỳ thi đã được tổ chức thành công, có nhiều chuyển biến rõ rệt, với sự vào cuộc, phối hợp chặt chẽ của các bộ, ngành, địa phương để tạo điều kiện thuận lợi nhất, nhẹ nhàng nhất cho thí sinh, giảm áp lực, tốn kém. Với sự chỉ đạo sát sao của lãnh đạo Chính phủ, Thủ tướng đã ký Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 18/5/2026 về việc tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông và tuyển sinh đại học, giáo dục nghề nghiệp để các bộ, ngành, địa phương triển khai kịp thời, hiệu quả.

Nhấn mạnh một số nội dung cần tập trung triển khai trong thời gian tới, Bộ trưởng cho rằng: Kỳ thi muốn tổ chức thành công thì sự chuẩn bị đóng vai trò quyết định. Do đó, cần rà soát tất cả các văn bản hướng dẫn để khi bước vào kỳ thi, tất cả mọi việc đều rõ người, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền, không có lúng túng, bị động trong quá trình triển khai.

Bộ trưởng đặc biệt lưu ý công tác nhân sự cho kỳ thi, làm rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân liên quan trong từng phần việc, ở phạm vi nào, làm hết trách nhiệm của mình, không chồng chéo lên nhau. Công tác tập huấn phải kỹ lưỡng, không chỉ với đội ngũ giáo viên, người coi thi, mà việc tập huấn phải đến tất cả cán bộ tham gia công tác thi, nhất là với cán bộ lần đầu tham gia.  

Về điều kiện cơ sở vật chất, kỹ thuật, công nghệ, các địa phương cần kiểm tra các điều kiện bàn ghế, điện nước, các điểm sao đề thi, phòng thi, nơi bảo quản đồ đạc của học sinh, bộ phận y tế… Lưu ý việc kiểm tra các vật dụng mang vào phòng thi của thí sinh, Bộ trưởng chia sẻ: Năm nào cũng có trường hợp thí sinh mang điện thoại di động vào phòng thi, vì vậy trước khi phát đề, giám thị cần nhắc nhở nhiều lần cho tất cả thí sinh để các em có ý thức, không được mang điện thoại vào phòng thi, để lại hậu quả rất lớn. Đồng thời, các địa phương cần trang bị kỹ thuật để phát hiện, ngăn chặn việc thí sinh sử dụng công nghệ cao gian lận trong kỳ thi.

Bộ trưởng cũng yêu cầu rà soát lại các phương án để xử lý các tình huống liên quan đến dịch bệnh, an toàn thực phẩm, giao thông, thời tiết, thiên tai, dịch bệnh… Đặc biệt, việc xử lý sự cố, sai sót trong quá trình coi thi dựa trên nguyên tắc là phải bảo đảm quyền lợi chính đáng của thí sinh và bảo đảm công bằng. Các quyết định phải có sự tham gia của trưởng ban coi thi, điểm thi và trên cơ sở của tập thể; xử lý nhanh, kịp thời nhưng cần phải bình tĩnh và không để lại ảnh hưởng, hậu quả xấu.

Đối với công tác kiểm tra, Bộ trưởng Hoàng Minh Sơn đề nghị kiểm tra kỹ lưỡng, bảo đảm sẵn sàng cho kỳ thi; đồng thời, chú trọng truyền thông trước, trong, sau kỳ thi để xã hội, thí sinh nhận thức được rõ tính chất, vai trò của kỳ thi và những lưu ý cần thiết. Trong quá trình tổ chức coi thi và chấm thi, ban chỉ đạo cấp tỉnh, địa phương cần kết nối thường xuyên, chặt chẽ với ban chỉ đạo cấp quốc gia để tổ chức kỳ thi an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế, công bằng, chất lượng; báo cáo kịp thời những tình huống phát sinh để Ban chỉ đạo cấp quốc gia có phương án xử lý phù hợp, bảo đảm mọi công việc thông suốt, an toàn.

Việt Hà (TTXVN)