04:22 29/04/2011

Kỷ niệm Chiến thắng 30/4/1975 trên thế giới

Sáng 29/4, Hội người Campuchia gốc Việt tại Phnôm Pênh đã tổ chức Lễ kỷ niệm 36 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2011).

Sáng 29/4, Hội người Campuchia gốc Việt tại Phnôm Pênh đã tổ chức Lễ kỷ niệm 36 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2011).

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Hội người Campuchia gốc Việt tại Phnôm Pênh, ông Trần Văn Tới nhấn mạnh: Phát huy truyền thống cách mạng, tinh thần chiến thắng 30/4, Việt kiều tại Campuchia tăng cường tình đoàn kết cộng đồng, quan hệ hữu nghị, đoàn kết với nhân dân và chính quyền Campuchia, tôn trọng luật pháp nước sở tại, tương thân, tương ái, giúp đỡ nhau trong cuộc sống, giữ gìn bản sắc Việt Nam, đồng thời hội nhập xã hội Campuchia. Thay mặt cộng đồng, ông Trần Văn Tới bày tỏ lòng biết ơn và tin tưởng đối với Đảng và Nhà nước Việt Nam đã và đang hỗ trợ tích cực, hiệu quả cho cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, trong đó có cộng đồng người Campuchia gốc Việt; giúp cộng đồng vững mạnh, đoàn kết và luôn hướng về Tổ quốc.

Nhân kỷ niệm 36 năm Chiến thắng ngày 30/4/1975, Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Pháp phối hợp với Trung tâm giải trí thành phố Versailles và Trường tiểu học Lee Siu Lung đã tổ chức cuộc triển lãm ảnh “Hà Nội xưa và nay” trong khuôn khổ các hoạt động “Versailles - cuộc gặp gỡ Việt Nam” diễn ra từ ngày 26 đến 30/4.

Gần 70 bức ảnh đen trắng, ảnh màu và ảnh tư liệu của nhiều tác giả người Pháp và Việt Nam trưng bày tại triển lãm đã mang đến cho người xem cái nhìn mới về đất nước Việt Nam, đặc biệt là sự “thay da đổi thịt” và phát triển của thành phố Hà Nội.

Chào mừng 36 năm Chiến thắng ngày 30/4/1975, Cục Điện ảnh Bộ Thông tin - Văn hóa Lào, Viện phim Việt Nam và Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Lào ngày 28/4 đã phối hợp tổ chức những Ngày phim Việt Nam và Triển lãm áp phích phim Việt Nam tại Lào.

Thông qua những hoạt động này, một số tác phẩm điện ảnh tiêu biểu của Việt Nam, các tài liệu lưu trữ về cuộc chiến tranh giành độc lập dân tộc và công cuộc xây dựng đất nước của nhân dân Việt Nam cũng như mối quan hệ hữu nghị đặc biệt Việt - Lào đã được quảng bá rộng rãi tới khán giả Lào.

Nhóm P/v TTXVN tại nước ngoài