08:15 31/08/2015

Kỷ niệm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 tại Algeria

Đại sứ quán Việt Nam tại Algeria đã mở tiệc chiêu đãi trọng thể chào mừng 70 năm Quốc khánh Việt Nam.

Tối 30/8, Đại sứ quán Việt Nam tại Algeria đã mở tiệc chiêu đãi trọng thể chào mừng 70 năm Quốc khánh Việt Nam (2/9/1945-2/9/2015).

Đại sứ Việt Nam tại Algeria Vũ Thế Hiệp phát biểu tại lễ kỷ niệm. Ảnh: Nguyễn Quang Hồng - Phóng viên TTXVN tại Algeria


Theo phóng viên TTXVN tại Alger, tham dự buổi lễ về phía Algeria có Bộ trưởng Cựu Chiến binh Tayeb Zitouni; Bộ trưởng Du lịch và Thủ Công nghiệp Nouria Yamina Zerhouni; đại diện Bộ Ngoại giao và các cơ quan, tổ chức chính trị, xã hội khác; đại diện Ngoại giao đoàn; toàn thể cán bộ nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Algeria, các cơ quan đại diện Việt Nam bên cạnh Đại sứ quán và đại diện Cộng đồng người Việt Nam tại Algeria.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại sứ Việt Nam tại Algeria Vũ Thế Hiệp đã nêu bật ý nghĩa lịch sử của ngày 2/9/1945; nhấn mạnh năm nay nhân dân Việt Nam kỷ niệm Quốc khánh trong bối cảnh cả nước đang ra sức phấn đấu kết thúc thắng lợi Kế hoạch phát triển 5 năm (2011-2015) và một nửa chặng đường của Chiến lược phát triển 10 năm (2011-2020), hướng tới chào mừng Đại hội Đảng lần thứ 12 sẽ diễn ra vào đầu năm 2016.

Về đối ngoại, song song với việc bảo vệ vững chắc chủ quyền quốc gia, giữ vững hòa bình ổn định trong khu vực, mở rộng và làm sâu sắc quan hệ đối ngoại song phương và đa phương, Việt Nam đang cùng các nước ASEAN tích cực chuẩn bị thành lập Cộng đồng ASEAN vào cuối năm 2015, đồng thời đẩy nhanh quá trình đàm phán ký kết hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP).

Đại sứ Vũ Thế Hiệp cũng khẳng định mối quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam và Algeria tiếp tục được củng cố và không ngừng phát triển. Chuyến thăm chính thức Algeria vừa qua của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng là một sự kiện quan trọng, tạo ra xung lực mới nâng tầm quan hệ hợp tác.

Nhân dịp này, Đại sứ quán Việt Nam đã giới thiệu, quảng bá hình ảnh đất nước và con người Việt Nam thông qua hình thức chiếu phim, trưng bày và phát hành các ấn phẩm tạp chí; thông tin về quan hệ thương mại song phương và quảng bá ẩm thực đặc sắc của dân tộc Việt Nam.

TTXVN/Tin Tức