03:22 26/03/2018

Kỷ niệm 87 năm Ngày thành lập Đoàn và trao Giải thưởng Lý Tự Trọng

Tối 26/3, tại Hà Nội, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức lễ kỷ niệm 87 năm Ngày thành lập Đoàn (26/3/1931 – 26/3/2018) và trao Giải thưởng Lý Tự Trọng năm 2018.

Đồng chí Trương Thị Mai, Trưởng ban Dân vận Trung ương và đồng chí Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trao Bằng khen của Trung ương Đoàn tuyên dương đồng chí Lê Văn Du, Bí thư Đoàn xã Xuân Thành, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh. Ảnh: Văn Điệp/TTXVN

Tham dự buổi lễ có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Trần Quốc Vượng,Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn; Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội Phan Thanh Bình; Phó Bí thư thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng; Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Lê Quốc Phong; lãnh đạo, nguyên lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương; nguyên lãnh đạo Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh qua các thời kỳ.

Dịp này, 87 đồng chí Bí thư chi Đoàn; Phó Bí thư, Bí thư Đoàn cấp cơ sở; cán bộ Đoàn trực tiếp làm công tác Đoàn, phong trào thanh thiếu nhi ở cấp huyện, có thành tích xuất sắc trong học tập, lao động, công tác và phong trào thanh thiếu nhi đã được nhận Giải thưởng Lý Tự Trọng năm 2018. Đây là các cá nhân được Hội đồng xét chọn Giải thưởng lựa chọn từ 172 hồ sơ của 66 tỉnh, thành Đoàn, Đoàn trực thuộc.

Chúc mừng những thành tựu, chiến công mà Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đã đạt được qua 87 năm xây dựng và trưởng thành; ghi nhận, biểu dương sự nỗ lực cùng đóng góp to lớn của các thế hệ cán bộ, đoàn viên, thanh niên, nhi đồng cả nước, đồng chí Trần Quốc Vượng khẳng định: 87 năm qua, đi theo con đường mà Đảng, Bác Hồ lựa chọn, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và tuổi trẻ Việt Nam đã lập nên nhiều chiến công hiển hách, góp phần to lớn trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

Dù trong bất kỳ giai đoạn cách mạng nào, thanh niên Việt Nam mà nòng cốt là Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh luôn là lực lượng hùng hậu, đội quân xung kích cách mạng. Qua các phong trào, các cuộc vận động do Đoàn phát động, lớp lớp thanh niên Việt Nam đã không ngại khó khăn, gian khổ, vượt lên mọi thử thách, sẵn sàng chiến đấu, hy sinh; tích cực, năng động, sáng tạo trong học tập, lao động, sản xuất; xung kích, tình nguyện bảo vệ, xây dựng quê hương, đất nước. Những bước trưởng thành, phát triển của Đoàn đều xuất phát từ đường lối đúng đắn, sáng suốt của Đảng, dưới ánh sáng tư tưởng Hồ Chí Minh soi rọi.

Nhấn mạnh đội ngũ cán bộ là nhân tố quan trọng góp phần làm nên sự phát triển của công tác Đoàn và phong trào thanh niên, đồng chí Trần Quốc Vượng cho rằng: Những năm qua, tổ chức Đoàn các cấp đã có nhiều giải pháp, đầu tư nhiều công sức chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ, trong đó có hình thức giải thưởng dành cho cán bộ đoàn tiêu biểu; đồng thời đánh giá cao Trung ương Đoàn trong 14 năm qua đã duy trì tốt Giải thưởng Lý Tự Trọng nhằm tôn vinh cán bộ Đoàn cấp cơ sở và cấp huyện. Đây là hoạt động có ý nghĩa, góp phần nâng cao chất lượng cán bộ Đoàn; động viên, khuyến khích, tạo điều kiện để đội ngũ này có thêm niềm tin, sẵn sàng cống hiến tài năng, nhiệt huyết cho công tác Đoàn và phong trào thanh niên.

Thời gian tới, đồng chí Trần Quốc Vượng đề nghị các cấp bộ Đoàn tiếp tục nghiên cứu, triển khai thực hiện hiệu quả các chương trình hành động, bảo đảm cho phong trào thanh thiếu nhi phát triển đúng hướng, đem lại lợi ích thiết thực cho tuổi trẻ; lựa chọn những nội dung trọng tâm, trọng điểm, việc làm cụ thể, thiết thực, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cách mạng trong từng giai đoạn, phù hợp với tâm lý, nhu cầu của thanh niên; đáp ứng mong mỏi của mỗi gia đình, xã hội, từ đó tạo ảnh hưởng, lan tỏa tích cực trong giới trẻ.

Tổ chức Đoàn cần chọn và tập trung tham gia giải quyết các vấn đề mà Đảng, Nhà nước, xã hội quan tâm; thực hiện tốt mỗi phần công việc của cá nhân, tập thể, dù là nhỏ bé. Bên cạnh đó, cần đề cao, quan tâm việc học tập của thanh niên; hỗ trợ thanh niên thích ứng trong thời đại công nghiệp 4.0 để trở thành những người đi đầu trong ứng dụng thành tựu khoa học công nghệ, xây dựng Tổ quốc ngày càng giàu mạnh, phát triển.

Trong diễn văn kỷ niệm tại buổi lễ, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Lê Quốc Phong đã ôn lại chặng đường 87 năm ra đời, trưởng thành và phát triển của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Đồng chí Lê Quốc Phong khẳng định: Với tinh thần “Tiên phong - bản lĩnh - đoàn kết - sáng tạo - phát triển”, trong nhiệm kỳ 2017 - 2022,  tổ chức Đoàn sẽ triển khai nhiều phong trào, hoạt động cụ thể, thiết thực nhằm cổ vũ thanh niên Việt Nam xây dựng lý tưởng, nuôi dưỡng ước mơ, hoài bão, hun đúc nên những khát vọng cao đẹp. Đặc biệt, sáng tạo sẽ là điểm sáng của tuổi trẻ Việt Nam trong năm 2018, góp phần khẳng định trí tuệ, bản lĩnh của thế hệ trẻ, đóng góp cho sự phát triển đất nước.

Hiền Hạnh (TTXVN)