Ngày 31/7, tại Hà Nội, Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố cùng Đảng ủy Công an TP Hà Nội tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam (19/8/1945 - 19/8/2025) và 20 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19/8/2005 - 19/8/2025).
Dự lễ kỷ niệm có Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an; Thứ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Nguyễn Hải Trung; Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao Trần Hải Quân.
Tại lễ kỷ niệm, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh đã ôn lại truyền thống vẻ vang của lực lượng Công an nhân dân nói chung và Công an Thủ đô nói riêng. Ngay từ ngày đầu giành chính quyền Cách mạng tháng Tám năm 1945, lực lượng “Tự vệ cứu quốc”, “Tự vệ chiến đấu”, “Danh dự trừ gian” tại Hà Nội đã hình thành tổ chức tiền thân của Công an thành phố, làm nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự.
Công an TP Hà Nội vinh dự đón nhận Huân chương Chiến công hạng Nhất.
Suốt chiều dài lịch sử kháng chiến và dựng xây đất nước, lực lượng Công an Thủ đô đã không ngừng trưởng thành, chiến đấu anh dũng, lập nhiều chiến công. Trong kháng chiến chống Mỹ, Công an Hà Nội đã cử hơn 800 cán bộ, chiến sĩ ưu tú chi viện cho chiến trường miền Nam và làm nhiệm vụ quốc tế tại Lào, Campuchia. Trên mặt trận an ninh, lực lượng Công an Thủ đô đã đấu tranh hiệu quả với các âm mưu phản động, bảo vệ vững chắc thành quả cách mạng.
Bước vào thời kỳ đổi mới, Công an Hà Nội tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, chủ động tham mưu nhiều chủ trương, giải pháp chiến lược về bảo đảm an ninh, trật tự. Những năm gần đây, lực lượng đã tiên phong trong thực hiện chuyển đổi số toàn diện, sắp xếp lại bộ máy theo hướng tinh gọn, hiệu quả, từng bước hiện đại hóa phương thức quản trị an ninh trên địa bàn Thủ đô.
Thay mặt Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô, Chủ tịch UBND TP Hà Nội khẳng định niềm tin vào lực lượng Công an Thủ đô: “Với truyền thống anh hùng, tinh thần trung thành, dũng cảm và sự đồng hành của nhân dân, Công an Hà Nội sẽ luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng Thủ đô văn minh, giàu đẹp, an ninh, an toàn”.
Phát biểu tại buổi lễ, Đại tướng Lương Tam Quang nhấn mạnh: “Bối cảnh an ninh thế giới và trong nước đang đặt ra những yêu cầu rất cao. Lực lượng Công an Thủ đô phải luôn nêu cao tinh thần chủ động, không để bị động bất ngờ trước mọi âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch và các loại tội phạm.”
Bộ trưởng Bộ Công an yêu cầu Công an Hà Nội tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; đồng thời đẩy mạnh chuyển đổi số trong công tác nghiệp vụ, gắn kết với xây dựng Chính quyền số, Công dân số. Đặc biệt, cần xây dựng đội ngũ cán bộ, chiến sĩ “vừa hồng, vừa chuyên”, có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức trong sáng, gần dân, trọng dân và vì dân phục vụ.
Cùng với đó, lực lượng Công an Thủ đô cần tăng cường hợp tác quốc tế, chia sẻ thông tin, nâng cao năng lực phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia, nhất là tội phạm công nghệ cao, rửa tiền, khủng bố và ma túy.
Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc Công an TP Hà Nội, được trao tặng Huân chương Quân công hạng Nhì.
Thay mặt lực lượng Công an Thủ đô, Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc Công an Hà Nội nghiêm túc tiếp thu các ý kiến chỉ đạo và cam kết triển khai hiệu quả trong thực tiễn. Ông khẳng định, lực lượng Công an Hà Nội sẽ giữ vững kỷ luật, kỷ cương, xây dựng đội ngũ trong sạch, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ và chuyển đổi số; giữ bình yên cuộc sống cho nhân dân, xứng đáng là “lá chắn thép” bảo vệ Đảng, Nhà nước và nhân dân.
Nhân dịp này, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang đã trao Huân chương Chiến công hạng Nhất cho Công an Hà Nội; Huân chương Quân công hạng Nhì cho Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng. Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh cũng trao các Huân chương Chiến công hạng Nhất, Nhì, Ba cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc.
Cũng trong khuôn khổ buổi lễ, Công an Hà Nội đã chính thức ra mắt 4 sản phẩm chuyển đổi số tiêu biểu, thể hiện tinh thần quyết liệt, gương mẫu đi đầu trong hiện đại hóa công tác bảo đảm an ninh, trật tự thời đại mới.