09:07 15/09/2019

Kỷ niệm 74 năm Ngày truyền thống Thông tấn xã Việt Nam - Cơ quan báo chí hai lần nhận danh hiệu Anh hùng

Ngày 15/9/1945, Việt Nam Thông tấn xã (nay là Thông tấn xã Việt Nam) phát đi toàn văn bản Tuyên ngôn Độc lập cùng danh sách Chính phủ lâm thời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa thông qua những bản tin bằng 3 thứ tiếng Việt, Anh, Pháp; và ngày 15/9 đã trở thành Ngày truyền thống của ngành thông tấn quốc gia.

TTXVN là cơ quan báo chí vinh dự được Nhà nước trao tặng hai Danh hiệu Anh hùng: Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân và Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới; các huân chương cao quý: Huân chương Sao vàng; Huân chương Hồ Chí Minh; Huân chương Độc lập hạng Nhất và nhiều phần thưởng, danh hiệu cao quý. 

Chú thích ảnh
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng trao Huân chương Hồ Chí Minh (lần thứ hai) của Chủ tịch nước tặng TTXVN tại Lễ kỷ niệm 65 năm Ngày thành lập (15/9/1945 - 15/9/2010). Ảnh: Trí Dũng/TTXVN

 74 năm qua, Thông tấn xã Việt Nam không ngừng phát triển cả về bề rộng và chiều sâu, đa dạng hóa các loại hình, sản phẩm và phương thức cung cấp thông tin phục vụ công chúng trong và ngoài nước, trở thành trung tâm thông tin quốc gia tin cậy của Đảng và Nhà nước, một hãng thông tấn có uy tín trong khu vực. 

Chú thích ảnh
Tháng 3/1973, 150 phóng viên, điện báo viên, kỹ thuật viên Việt Nam Thông tấn xã khóa GP10 lên tàu vào chi viện cho chiến trường miền Nam. Ảnh: Tư liệu TTXVN
Chú thích ảnh
Bồi dưỡng nghiệp vụ ảnh báo chí tại căn cứ Thông tấn xã Giải phóng (người cầm máy là phóng viên Thông tấn xã Giải phóng Lê Chí Hải). Ảnh: Tư liệu TTXVN

 Với hệ thống cơ quan thường trú rộng khắp tại 63 tỉnh, thành trong cả nước và 30 cơ quan thường trú ở nước ngoài đặt tại tất cả 5 châu lục, TTXVN có lực lượng phóng viên tác nghiệp trên khắp mọi miền đất nước và tại hầu hết các địa bàn trọng điểm của thế giới. Đây là một ưu thế mà không một cơ quan báo chí nào ở nước ta có được.

Chú thích ảnh
Phóng viên Nguyên Linh (Cơ quan thường trú TTXVN tại Bình Định) tại hiện trường vụ phá rừng ở An Lão, Bình Định (tháng 9/2017). Ảnh: TTXVN
Chú thích ảnh
Các phóng viên TTXVN Lệ Hằng và Thu Phương tác nghiệp tại Hội nghị Cấp cao APEC ở Đà Nẵng, Việt Nam (11/2017). Ảnh: TTXVN
Chú thích ảnh
Phóng viên Đỗ Bá Thành (đi đầu), Trung tâm Truyền hình Thông tấn và đồng nghiệp trên đường vào đưa tin bản Nậm Há 1 (xã Noong Hẻo, huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu) bị lũ quét, tháng 6/2018. Ảnh: TTXVN
Chú thích ảnh
Phóng viên Trần Lê Lâm, Cơ quan TTXVN khu vực miền Trung - Tây Nguyên, làm tin mưa lũ tại phố cổ Hội An. Ảnh: TTXVN
Chú thích ảnh
Trưởng Cơ quan thường trú TTXVN tại Cairo (Ai Cập) Nguyễn Hữu Chiến đưa tin về làn sóng bạo lực ở thủ đô Cairo và các thành phố lớn của Ai Cập, năm 2013. Ảnh: TTXVN
Chú thích ảnh
Phóng viên Nguyễn Thanh (TTXVN) tác nghiệp tại vùng lũ sau sự cố vỡ đập thủy điện Sepien Senamnoi ở Lào. Ảnh: TTXVN
Chú thích ảnh
Phóng viên Xuân Trường (Ban BT Ảnh) dầm mình trong nước để tác nghiệp về tình hình mưa lũ (tháng 9/2009). Ảnh: TTXVN
Chú thích ảnh
Nhà báo Đinh Hữu Dư của TTXVN (phải) và hiện trường nơi anh bị rơi xuống dòng nước lũ do cầu gãy trong khi tác nghiệp đưa tin về tình hình bão lũ tại Yên Bái. Ảnh: TTXVN
Chú thích ảnh
Phóng viên Huy Hùng (Ban BT Ảnh) tác nghiệp tại giàn khoan mỏ Bạch Hổ (tháng 7/2013). Ảnh: TTXVN
Chú thích ảnh
Phóng viên ảnh Trí Dũng của TTXVN tác nghiệp tại Lễ kỷ niệm 70 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9. Ảnh: TTXVN
Chú thích ảnh
 Khóa bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ ảnh báo chí do phóng viên hãng thông tấn AFP (Pháp) hướng dẫn (tháng 5/2013). Ảnh: TTXVN
Chú thích ảnh
Lớp đào tạo kỹ năng làm thông tin đồ họa cho phóng viên, biên tập viên báo VietnamNews (năm 2016). Ảnh: TTXVN
Chú thích ảnh
Ngày 21/10/2018, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trao tặng Bằng khen cho Thông tấn xã Việt Nam có đóng góp nổi bật cho công tác chuẩn bị và tổ chức Hội nghị Diễn đàn Kinh tế Thế giới về ASEAN 2018 (WEF ASEAN 2018), diễn ra từ ngày 11 - 13/9/2018 tại Hà Nội. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN
Chú thích ảnh
Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng và Trưởng Ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai trao giải B Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm Vàng) lần thứ III - năm 2018 cho tác giả Lê Trí Dũng (Ban Biên tập Ảnh TTXVN). Ảnh: Minh Quyết/TTXVN
Chú thích ảnh
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc kiểm tra khu vực tác nghiệp của Thông tấn xã Việt Nam tại Trung tâm Báo chí quốc tế trong việc đưa tin về Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Triều Tiên lần thứ hai, ngày 24/2/2019. Ảnh: TTXVN
Chú thích ảnh
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm gian trưng bày của TTXVN tại Hội báo toàn quốc 2019. Ảnh: Huy Hùng/TTXVN
Chú thích ảnh
Lễ kéo băng khánh thành tuyến phố mang tên Trần Kim Xuyến - nhà báo, liệt sĩ đầu tiên của TTXVN đã hy sinh trong kháng chiến chống Pháp, tại quận Cầu Giấy, Hà Nội. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

 

TTXVN/Báo Tin tức