09:10 02/09/2017

Kỷ niệm 72 năm Quốc khánh Việt Nam tại Argentina

Ngày 1/9, Đại sứ quán Việt Nam tại Argentina đã tổ chức trọng thể lễ kỷ niệm 72 năm Cách mạng Tháng 8 và Quốc khánh 2/9 (2/9/1945 - 2/9/2017), với sự có mặt của quyền Bộ trưởng Ngoại giao Argentina Daniel Raimondi, đại diện ngoại giao đoàn cùng đông đảo bạn bè Argentina và bà con Việt kiều.

Đại sứ Việt Nam tại Argentina Đặng Xuân Dũng phát biểu tại Lễ kỷ niệm. Ảnh: Phương Lan/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Buenos Aires, phát biểu tại buổi lễ, Đại sứ nước ta tại Argentina Đặng Xuân Dũng nêu bật ý nghĩa lịch sử ngày 2/9/1945 khi Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn Độc lập khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa, nay là nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam. 72 năm qua, nhân dân Việt Nam đã kiên cường vượt mọi khó khăn, thử thách để giữ vững độc lập, tự do dân tộc, thống nhất Tổ quốc.

Đại sứ Đặng Xuân Dũng cũng điểm lại những thành tựu kinh tế, xã hội của nước ta trong thời gian gần đây, trong đó đặc biệt nhấn mạnh Việt Nam duy trì mức tăng trưởng kinh tế 6%/năm trong giai đoạn 2011 - 2016. Tính bình quân đầu người, trong 1/4 thế kỷ qua, Việt Nam hiện là nước có tốc độ tăng trưởng Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) đứng thứ hai thế giới.

Về quan hệ song phương, Đại sứ Đặng Xuân Dũng khẳng định Chính phủ Việt Nam luôn coi trọng quan hệ với Argentina và mong muốn thúc đẩy quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa hai nước ngày càng phát triển thực chất, hiệu quả. Việt Nam và Argentina duy trì đều đặn các cơ chế hợp tác giữa hai nước như Ủy ban Hợp tác liên Chính phủ, Tham khảo Chính trị giữa hai Bộ Ngoại giao.

Cán bộ nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Argentina tại Lễ kỷ niệm 72 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (2/9/1945 - 2/9/2017) ở thủ đô Buenos Aires. Ảnh: Phương Lan/TTXVN

Đại sứ Đặng Xuân Dũng cho biết trao đổi thương mại hai nước tiếp tục tăng trưởng ấn tượng. Năm 2016, kim ngạch thương mại giữa Việt Nam và Argentina đạt mức kỷ lục hơn 3 tỉ USD, tăng gấp 10 lần sau gần một thập kỷ. Hiện Argentina là đối tác thương mại lớn thứ 2 của Việt Nam tại Mỹ Latinh, trong khi Việt Nam là thị trường quan trọng thứ 2 của Argentina tại châu Á và thứ 4 trong các thị trường xuất khẩu toàn cầu của nước Nam Mỹ.

Các quan chức, chuyên gia và bạn bè quốc tế tham dự buổi lễ đã nhiệt liệt chúc mừng nhân dân Việt Nam nhân dịp Quốc khánh, đồng thời bày tỏ tin tưởng mối quan hệ giữa Việt Nam và Argentina sẽ ngày càng phát triển sâu rộng.

TTXVN/Báo Tin Tức