05:10 09/05/2012

Kỷ niệm 67 năm Ngày chiến thắng Phát xít Đức

Các hoạt động kỷ niệm 67 năm ngày quân đồng minh chiến thắng Phát xít (9/5/1945 -9/5/2012), kết thúc Chiến tranh Thế giới II đã diễn ra tại nhiều nước trên thế giới.

Các hoạt động kỷ niệm 67 năm ngày quân đồng minh chiến thắng Phát xít (9/5/1945 -9/5/2012), kết thúc Chiến tranh Thế giới II đã diễn ra tại nhiều nước trên thế giới trong hai ngày 8 và 9/5/2012.

 

Tổng thống CH Séc Vaclav Klaus (trái) và Bộ trưởng Quốc phòng CH Séc Alexander Vondra tham dự lễ kỷ niệm Ngày chiến thắng Phát xít Đức ở Prague (CH Séc) ngày 8/5. Ảnh: AFP\TTXVN.

 
 

Hơn 100 cựu chiến binh Chiến tranh Thế giới lần thứ II và người dân địa phương tham dự lễ kỷ niệm Ngày chiến thắng Phát xít Đức ở Tallinn (Êxtônia) ngày 8/5. Ảnh: THX\TTXVN

 
 

Tổng thống Pháp sắp mãn nhiệm Nicolas Sarkozy (phải) và Tổng thống Pháp mới được bầu Francois Holland đặt hoa tại lễ kỷ niệm Ngày chiến thắng Phát xít ở thủ đô Paris ngày 8/5. Ảnh: AFP/TTXVN

 
 

Ngày 8/5, tại Nga bắt đầu các hoạt động kỷ niệm Ngày chiến thắng phat-xít, kết thúc chiến tranh thế giới II. Trong ảnh: Tổng thống Nga Vladimir Putin tại buổi lễ tưởng nhớ các anh hùng, liệt sĩ tại Đài tưởng niệm các chiến sĩ vô danh ở Moscow, ngày 8/5. Ảnh: AFP/TTXVN

 
 

Tổng thống Nga Vladimir Putin đặt hoa tưởng nhớ các anh hùng, liệt sĩ tại Đài tưởng niệm các chiến sĩ vô danh ở Moscow, ngày 8/5. Ảnh: AFP/TTXVN

 

Ngày 9/5, Nga tổ chức mít tinh trọng thể kỷ niệm 67 năm ngày Chiến thắng Phát xít Đức trong thế chiến thứ II tại quảng trường Đỏ ở thủ đô Mátxcơva. Tham dự buổi lễ có Tổng thống Nga Vladimir Putin, Thủ tướng Dmitry Medvedev cùng các quan chức Chính phủ và lực lượng vũ trang nước này. Hàng chục nghìn binh sĩ Nga và 100 phương tiện kỹ thuật quân sự đã duyệt binh trên quảng trường nhân sự kiện lịch sử oai hùng. Trong ảnh: Tổng thống Nga Vladimir Putin (giữa) phát biểu tại lễ kỷ niệm. AFP/ TTXVN

 
 

Tổng thống Nga Vladimir Putin (trái), Thủ tướng Dmitry Medvedev (giữa) trong lễ kỉ niệm. Ảnh: AFP/TTXVN.

 
 

Tên lửa đạn đạo liên lục địa Topol của Nga tại lễ diễu binh. Ảnh: AFP/ TTXVN

 
 

Xe quân sự Nga diễu binh trong lễ kỷ niệm. Ảnh: AFP/ TTXVN

 

TTXVN/Tin tức