11:11 10/11/2019

Kỷ niệm 60 năm thành lập trường chuyên Lương Văn Tụy

Ngày 10/11, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đã dự lễ kỷ niêm 60 năm thành lập (1959 - 2019) Trường Trung học Phổ thông chuyên Lương Văn Tụy, tỉnh Ninh Bình. Cùng dự buổi lễ có đại diện lãnh đạo nhiều bộ, ban, ngành Trung ương, lãnh đạo tỉnh Ninh Bình cùng đông đảo các thế hệ thầy và trò nhà trường.

Chú thích ảnh
Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh trao Huân chương Độc lập hạng Nhì của Chủ tịch nước tặng nhà trường.

Tại buổi lễ, thay mặt Đảng, Nhà nước, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đã trao tặng Huân chương Độc lập hạng Nhì - phần thưởng cao quý ghi nhận thành tích xuất sắc của các thế hệ thầy trò nhà trường trong sự nghiệp trồng người; trao tặng bức chân dung Bác Hồ cho tập thể nhà trường và 20 suất học bổng cho học sinh có thành tích xuất sắc trong rèn luyện, học tập.

Tại lễ kỷ niệm, các thế hệ cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh Trường Trung học Phổ thông chuyên Lương Văn Tụy đã ôn lại truyền thống vẻ vang, đáng tự hào của nhà trường. Đây là ngôi trường bậc trung học phổ thông đầu tiên của tỉnh Ninh Bình, năm học đầu tiên (1959 - 1960), nhà trường chỉ có 4 lớp 8 với 219 học sinh và 11 cán bộ giáo viên.

Ngày 7/11/1960, trường vinh dự được mang tên người thanh niên cộng sản trẻ tuổi Lương Văn Tụy - người đã anh dũng, quả cảm cắm lá cờ đỏ búa liềm ủng hộ cách mạng tháng Mười Nga trên đỉnh núi Thúy (thành phố Ninh Bình) vào năm 1929.

Trong những năm tháng kháng chiến chống Mỹ cứu nước, nhà trường phải sơ tán về nhiều vùng nông thôn của tỉnh Ninh Bình. Trong điều kiện khó khăn gian khổ đó, thầy trò nhà trường vẫn thi đua dạy tốt, học tốt, đảm bảo chất lượng đào tạo, có nhiều học sinh giỏi cấp tỉnh, học sinh giỏi toàn miền Bắc.

Chú thích ảnh
Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh trao học bổng cho các học sinh có thành tích xuất sắc. 

Trải qua 60 năm xây dựng và trưởng thành, Trường Trung học Phổ thông chuyên Lương Văn Tụy đã trở thành lá cờ đầu của nền giáo dục và đào tạo tỉnh Ninh Bình với bề dày thành tích. Các thế hệ thầy trò nhà trường đã mang về hơn 8.000 giải học sinh giỏi cấp tỉnh, hơn 1.000 giải học sinh giỏi quốc gia với 24 giải Nhất, 196 giải Nhì, 434 giải Ba.

Nhà trường còn có nhiều học sinh đạt thành tích quốc tế, trong đó có 6 học sinh tham gia đội tuyển dự thi Olympic quốc tế, đạt huy chương ở các bộ môn Tin học, Vật lý, Hóa học, Sinh học; 3 học sinh đạt giải sáng tạo kỹ thuật quốc tế. Tỷ lệ học sinh trúng tuyển vào các trường đại học hàng đầu những năm gần đây đạt trên 90%...

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình Nguyễn Thị Thanh biểu dương, chúc mừng những thành tích đáng tự hào của các thế hệ thầy trò nhà trường. Những thành tích của thầy, trò nhà trường đã đóng góp tích cực vào sự nghiệp giáo dục và đào tạo tỉnh Ninh Bình; góp phần khẳng định vị thế, vươn lên sánh vai cùng với các trường chuyên trong cả nước. Đến nay, Trường Trung học Phổ thông chuyên Lương Văn Tụy đã trở thành địa chỉ giáo dục uy tín hàng đầu, niềm tự hào của người dân Ninh Bình.
 
Qua đây, Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình mong muốn thầy, trò nhà trường không ngừng ra sức phấn đấu, khắc phục khó khăn, thi đua dạy tốt, học tốt hơn nữa;  các cán bộ, giáo viên của nhà trường cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, say mê nghề nghiệp, tất cả vì học sinh thân yêu. Các em học sinh cần tiếp tục tu dưỡng, rèn luyện; xây dựng ý thức tự tôn về giá trị của bản thân, khát vọng hướng tới những đỉnh cao trí tuệ nhân loại với tinh thần cầu thị, phấn đấu không mệt mỏi trong hành trình học tập liên tục, dài lâu.

Tin, ảnh: Đức Phương (TTXVN)