08:10 05/08/2011

Kỷ niệm 50 năm thảm họa da cam: Tặng 100 ti vi và nhiều phần quà cho nạn nhân chất độc da cam

Nhân kỷ niệm 50 năm thảm họa da cam ở Việt Nam (10/8/1961-10/8/2011), từ ngày 28/7 đến 3/8, Hội Nạn nhân chất độc da cam tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã tổ chức nhiều đoàn đi thăm, tặng quà cho các nạn nhân chất độc da cam trên địa bàn tỉnh.

Nhân kỷ niệm 50 năm thảm họa da cam ở Việt Nam (10/8/1961-10/8/2011), từ ngày 28/7 đến 3/8, Hội Nạn nhân chất độc da cam tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã tổ chức nhiều đoàn đi thăm, tặng quà cho các nạn nhân chất độc da cam trên địa bàn tỉnh.

Trao tặng quà cho người nhiễm chất độc da cam. (nguồn: internet)


Trong dịp này, Hội Nạn nhân chất độc da cam tỉnh trao tặng 100 ti vi và 44 phần quà trị giá từ 300.000 đến 1 triệu đồng/phần cho nạn nhân chất độc da cam trong tỉnh. Ông Nguyễn Văn Nhân, Chủ tịch Hội cho biết: Toàn tỉnh hiện có khoảng 3.000 nạn nhân chất độc da cam. Trong những năm qua, Hội đã vận động nhiều tổ chức trong và ngoài nước, nhà hảo tâm hỗ trợ, chăm sóc cho các nạn nhân da cam trên địa bàn. Nhờ đó, mỗi năm Hội đã tổ chức được 10 ca mổ tim, 30 ca phục hồi chức năng, cấp 50 suất học bổng và xây dựng 10 căn nhà cho các nạn nhân, trẻ em bị nhiễm chất độc da cam. Điển hình là Hội vì trẻ em đồng bằng Pháp đã hỗ trợ tiền xây dựng và duy trì hoạt động một trung tâm phục hồi chức năng cho trẻ em khuyết tật, trẻ nhiễm chất độc da cam trên địa bàn tỉnh. Giai đoạn 1, trung tâm đã tiếp nhận 60 cháu, tới đây sẽ tiếp tục giai đoạn 2 để tiếp nhận thêm 100 cháu.

Đoàn Mạnh Dương