01:12 22/01/2023

Kỷ niệm 40 năm tái lập thị xã Cao Lãnh: Khát vọng Đất Sen hồng ​

Tối 21/1, tức đêm Giao thừa Tết Nguyên đan Quý Mão 2023, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp tổ chức Lễ hội Giao thừa mừng Đảng, mừng Xuân, kỷ niệm 40 năm tái lập thị xã Cao Lãnh (23/2/1983-23/2/2023) mang chủ đề: “Khát vọng Đất Sen hồng”, tại Quảng trường Văn Miếu, thành phố Cao Lãnh.

Chú thích ảnh
Linh vật Mèo biểu tượng của năm Quý Mão 2023 trưng bày Đường Hoa Xuân Tết Quý Mão năm 2023 thành phố Cao Lãnh. Ảnh: Nguyễn Văn Trí/TTXVN

Tham dự Lễ hội có ông Lê Minh Hoan - Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; đại diện lãnh đạo Trung ương, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đồng Tháp, thành phố Cao Lãnh và đông đảo nhân dân tại địa bàn.
 
Ông Võ Phan Thành Minh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cao Lãnh thông tin những thành tựu đạt được của thành phố trong 40 năm qua. Ngày 23/2/1983, thị xã Cao Lãnh (nay thành phố Cao Lãnh) thuộc tỉnh Đồng Tháp, được thành lập trên cơ sở tách thị trấn Cao Lãnh và các xã Hòa An, Mỹ Trà, Mỹ Tân của huyện Cao Lãnh với tổng diện tích 9.624 ha, trong đó diện tích nội thị là 509,2 ha.
 
Đến nay, đời sống của người dân từ trung tâm nội thị đến nông thôn không ngừng cải thiện. Dự án xây dựng cơ sở vật chất giáo dục được thực hiện khá tốt, công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân được quan tâm thường xuyên, hệ thống các trạm y tế cơ sở luôn thực hiện tốt công tác khám và điều trị bệnh. Hoạt động văn hóa văn nghệ - thể dục thể thao cũng từng bước được xã hội hóa, với nhiều loại hình hoạt động phong phú đa dạng, việc giữ gìn và trùng tu các di tích lịch sử, di tích văn hóa, nâng cấp các lễ hội truyền thống tại địa phương từng bước làm cho nếp sống văn hóa ngày càng thấm sâu vào nếp nghĩ, cách làm và dần trở thành bản sắc riêng của “Người Cao Lãnh”.
 
Năm 2022, thành phố Cao Lãnh thực hiện đạt và vượt 13/13 chỉ tiêu phát triển kinh tế-xã hội. Kinh tế có sự phục hồi rõ nét, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn năm 2022 trên 1.000 tỷ đồng, vượt 23% so với dự toán; cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực. Tỷ lệ giải ngân năm 2022 đạt 100% vốn tỉnh và thành phố quản lý, hoàn thành chỉ tiêu cam kết với Ủy ban nhân dân tỉnh.
 
Thành phố luôn phấn đấu hết mình cho những mục tiêu, dự định xa hơn - đạt đô thị loại I trực thuộc tỉnh trước năm 2030. Thành phố Cao Lãnh đã và đang nỗ lực xây dựng một đô thị thông minh có chất lượng sống tốt và thân thiện với môi trường bằng những mục tiêu, nhiệm vụ giải pháp cụ thể, sát thực tế, nhằm tạo bước đột phá và vững chắc.
 
Tại Lễ hội, thành phố Cao Lãnh tổ chức chương trình nghệ thuật phong phú mang đến không gian tràn đầy sắc Xuân, tạo dựng đường hoa Xuân dọc theo đường Lý Thường Kiệt, phường 1, với chiều dài gần 1km, kinh phí hơn 6 tỷ đồng; đường hoa Xuân không chỉ mang đến không khí vui tươi cho người dân vui Xuân đón Tết, mà còn thể hiện niềm tin, khát vọng của Đảng bộ, chính quyền và người dân tỉnh Đồng Tháp chào đón năm mới Quý Mão 2023 với thông điệp: “Đồng Tháp nghĩa tình xây khát vọng. Sen hồng sáng tạo dựng tương lai”.
 
Đường hoa Xuân thành phố Cao Lãnh năm 2023 có 3 phân đoạn theo các chủ đề: "Nét đẹp ngày Tết quê hương", "Tinh hoa vùng Đất Sen Hồng" và "Đồng Tháp - Vững tin tiến bước- vượt sóng vươn xa".
 
Nhiều hoạt động văn hóa nghệ thuật Xuân Quý Mão 2023 ở thành phố Cao Lãnh được tổ chức như triển lãm chuyên đề mừng Đảng – mừng Xuân tại Khu di tích Nguyễn Sinh Sắc; tái hiện món ăn trong kháng chiến, phục vụ khách tham quan (món cơm vắt lá sen); hoạt động “Hái lộc đầu Xuân”;  trải nghiệm đi xuồng ba lá tham quan di tích; trưng bày giới thiệu sản phẩm đặc trưng, sản phẩm OCOP tỉnh Đồng Tháp; triển lãm nông, ngư cụ Đồng Tháp và Đồng Tháp Mười; Phiên Chợ quê...
 
Chúc mừng năm mới Quý Mão 2023, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp Phạm Thiện Nghĩa đã gửi thông điệp năm 2023 của tỉnh Đồng Tháp là “Kinh tế xanh, Sen hồng bứt phá – Chuyển đổi số, Đồng Tháp tiên phong”
 
Đặc biệt, Chương trình Lễ hội mừng Xuân Quý Mão 2023 của đêm Giao thừa là bắn pháo hoa tầm thấp diễn ra đồng loạt vào lúc 22 giờ tại 3 địa điểm bắn pháo hoa trong tỉnh như thành phố Cao Lãnh bắn pháo hoa tại Công viên Văn Miếu, khóm 1 phường 1; thành phố Sa Đéc bắn pháo hoa tại Công viên Sa Đéc khóm Tân Bình phường An Hòa; thành phố Hồng Ngự bắn pháo hoa tại Quảng trường Võ Nguyên Giáp, khóm 5 phường An Thạnh. Thời gian bắn pháo hoa mỗi điểm 15 phút, loại pháo hoa tầm thấp, do các đơn vị thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh thực hiện. Kinh phí thực hiện từ nguồn xã hội hóa.
 
Ngoài chương trình bắn pháo hoa, đồng thời ở các địa điểm trên còn tổ chức chương trình nghệ thuật mừng Đảng, mừng Xuân Quý Mão 2023 để tạo không khí vui tươi, phấn khởi cho nhân dân trong đêm Giao thừa.

Nguyễn Văn Trí (TTXVN)