07:10 06/07/2013

Kỷ niệm 24 năm ngày thành lập Nhà giàn DK1

Tại trụ sở Tiểu đoàn DK1 thuộc Vùng 2 Hải quân đã diễn ra buổi họp mặt kỷ niệm 24 năm ngày thành lập Nhà giàn DK1. Nhà giàn đầu tiên thuộc Tiểu đoàn DK1 được xây dựng xong vào ngày 5/7/1989 đánh dấu bước ngoặt trong công tác bảo vệ chủ quyền vùng biển thềm lục địa phía Nam của Tổ quốc.

Tối 5/7, tại trụ sở Tiểu đoàn DK1 (Tp.Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu) thuộc Vùng 2 Hải quân đã diễn ra buổi họp mặt kỷ niệm 24 năm ngày thành lập Nhà giàn DK1 (5/7/1989 - 5/7/2013).

Nhà giàn DK1. Ảnh: Thanh Vũ-TTXVN.


Nhà giàn đầu tiên thuộc Tiểu đoàn DK1 được xây dựng xong vào ngày 5/7/1989 có tên gọi là Nhà giàn Tư Chính A, đánh dấu bước ngoặt trong công tác bảo vệ chủ quyền vùng biển thềm lục địa phía Nam của Tổ quốc.

Trong suốt 24 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy, Bộ tư lệnh Quân chủng Hải quân, trực tiếp là Đảng ủy, Bộ tư lệnh Vùng 2 Hải quân, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn DK1 đã không quản ngại khó khăn, gian khổ, vượt qua sóng gió để giữ gìn bình yên cho vùng biển của Tổ quốc.

Đã có 9 cán bộ, chiến sĩ của Vùng 2 Hải quân anh dũng hi sinh, trong đó có 7 cán bộ, chiến sĩ của Tiểu đoàn DK1. Sau 24 năm, nhất là từ năm 2009 đến nay, cuộc sống của cán bộ chiến sĩ Nhà giàn tuy vẫn còn khó khăn, vất vả nhưng đã đầy đủ hơn trước: nước ngọt không phải chia nhau từng bát, đã có tủ đông để bảo quản lương thực, rau xanh đáp ứng đủ nhu cầu sử dụng, điện luôn được thắp sang và đáp ứng mọi nhiệm vụ, thông tin liên lạc với đất liền thông suốt…

Cán bộ chiến sĩ nhà giàn DK1 luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo, thềm lục địa thiêng liêng của Tổ quốc. Nhiều năm liền, Tiểu đoàn DK1 được tặng danh hiệu đơn vị quyết thắng, tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh; năm 2005, được Đảng, Nhà nước tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang thời kỳ đổi mới; năm 2009 được nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì; các nhà giàn được tặng nhiều bằng khen, giấy khen.

Trong những năm tới, nhiệm vụ của đơn vị ngày một nặng nề hơn. Phát huy truyền thống anh hùng, cán bộ chiến sĩ Tiểu đoàn DK1 quyết tâm đoàn kết thống nhất, khắc phục mọi khó khăn gian khổ, kiên trì bám biển, phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Đảng và Nhà nước đã tin tưởng giao phó, xứng đáng với truyền thống “Kiên cường, dũng cảm; Vượt mọi khó khăn; Đoàn kết, kỷ luật; Giữ vững chủ quyền”.


Huỳnh Sơn