05:06 28/05/2014

Kỷ niệm 20 năm đường dây 500kV Bắc-Nam

Sáng 27/5, tại Hà Nội, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã tham dự lễ kỷ niệm 20 năm đường dây 500kV Bắc - Nam (27/5/1994 - 27/5/2014) do Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) tổ chức.

Sáng 27/5, tại Hà Nội, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã tham dự lễ kỷ niệm 20 năm đường dây 500kV Bắc - Nam (27/5/1994 - 27/5/2014) do Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) tổ chức.


Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Phó Thủ tướng khẳng định: Xây dựng đường dây 500kV Bắc -Nam là một quyết định sáng suốt của Đảng và Nhà nước. Công trình đường dây cao áp được xây dựng trong hai năm đã trở thành kỳ tích của ngành điện Việt Nam. Đồng thời công trình cũng phát huy được tính tự lực tự cường của các doanh nghiệp Việt Nam và là nòng cốt cho sự phát triển của ngành điện sau này.


Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải nhấn mạnh: Qua đường dây này, đã giải quyết căn bản tình trạng thiếu điện của khu vực miền Trung và miền Nam, góp phần quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Điều đó được minh chứng qua các số liệu: Tốc độ tăng trưởng GDP từ 5,1% vào năm 1990 lên 9,5% vào năm 1995, trong đó tốc độ tăng trưởng sản lượng công nghiệp bình quân đạt từ 12% đến 14% trong giai đoạn 1990 - 1995, vượt các chỉ tiêu Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII của Đảng đã đề ra.


Đề cập đến những thách thức của ngành điện trong thời gian tới khi thực hiện Quy hoạch Điện VII đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, Phó Thủ tướng yêu cầu EVN tập trung phát triển thị trường điện cạnh tranh để thu hút các nhà đầu tư phát triển nguồn điện. Đồng thời EVN cần ưu tiên đảm bảo không để thiếu vốn đầu tư các dự án lưới điện truyền tải, đảm bảo phát huy hiệu quả các nguồn điện.


Sau 20 năm vận hành đường dây 500kV Bắc - Nam mạch 1 và gần 10 năm vận hành đường dây 500kV mạch 2, lượng công suất truyền tải trên 2 mạch đường dây đảm bảo vận hành từ 1.600 - 1.800MW với sản lượng truyền tải trên 12 tỷ kWh/năm, cao gấp 6 lần so với khi đường dây 500 kV Bắc - Nam mạch 1 đưa vào vận hành.

 

Mai Phương