10:22 05/10/2018

Kỷ niệm 150 năm Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực hy sinh

Tối 5/10, Lễ hội truyền thống kỷ niệm 150 năm Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực hy sinh (1868 - 2018) đã khai mạc tại thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang.

Chú thích ảnh
Hoạt cảnh “Hỏa hồng Nhựt Tảo” tái hiện chiến công đốt cháy tàu Hy vọng trên sông Nhựt Tảo của Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực. Ảnh: Hồng Đạt/TTXVN

Đại diện Bộ Văn hóa - Thể Thao và Du lịch, các tỉnh Bình Định, Bạc Liêu, Hậu Giang, lãnh đạo tỉnh Kiên Giang và các sở, ban, ngành, huyện, thị xã, thành phố cùng đông đảo nhân dân trong, ngoài tỉnh tham dự.

Tại Lễ khai mạc, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Kiên Giang Diệp Hoàng Du đã ôn lại thân thế, sự nghiệp và cuộc đời chiến đấu vì dân, vì nước chống giặc ngoại xâm với tinh thần kiên trung, bất khuất đến hơi thở cuối cùng của Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực.

Trong lịch sử đấu tranh giải phóng dân tộc vào nửa cuối thế kỷ XIX, Nguyễn Trung Trực là một trong những người yêu nước tiêu biểu và đặc biệt. Tham gia chống thực dân từ những năm đầu tiên Pháp xâm lược nước ta, ông lập nên hai chiến công hiển hách. Đó là đốt cháy tàu Hy vọng của Pháp trên sông Nhựt Tảo và trận đánh diệt đồn Kiên Giang.

Giặc bắt được Nguyễn Trung Trực giải về Sài Gòn giam giữ, tra khảo, tìm mọi cách thuyết phục quy hàng, khai báo, cộng tác nhưng Cụ Nguyễn không nao núng, giữ vững tinh thần kiên trung, hiên ngang, bất khuất trước quân thù, với câu nói bất hủ: “Khi nào người Tây nhổ hết cỏ nước Nam thì mới hết người Nam đánh Tây”. Tinh thần yêu nước của Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực đã trở thành những giá trị truyền thống và là tấm gương cho hậu thế noi theo.

Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Kiên Giang Diệp Hoàng Du nhấn mạnh: Tiếp bước truyền thống yêu nước của Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Kiên Giang luôn chung sức, chung lòng xây dựng quê hương đất nước ngày càng phát triển giàu đẹp, văn minh.

Lễ hội truyền thống Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực năm 2018 diễn ra trong 3 ngày, từ 5 - 7/10/2018 (nhằm ngày 26 - 28/8 âm lịch) với nhiều hoạt động: viếng mộ Lâm Quang Ky và Huỳnh Mẫn Đạt; khánh thành Bia ghi dấu trận đánh đồn Kiên Giang và Bia tưởng niệm nơi Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực hy sinh; Lễ Dâng hương và phát hành tem đặc biệt kỷ niệm 150 năm Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực hy sinh; thả hoa đăng tưởng nhớ, tri ân Cụ Nguyễn; Hội chợ Công nghiệp - Thương mại Đồng bằng sông Cửu Long - Kiên Giang 2018...

Lê Huy Hải (TTXVN)