03:00 17/03/2012

Kỷ niệm 128 năm Ngày khởi nghĩa của nông dân Yên Thế

Ngày 16/3, tại Khu di tích lịch sử Hoàng Hoa Thám, UBND huyện Yên Thế (Bắc Giang) đã tổ chức lễ kỷ niệm 128 năm (16/3/1884 - 16/3/2012) Ngày khởi nghĩa của nông dân Yên Thế, tôn vinh và tưởng nhớ đến thủ lĩnh Hoàng Hoa Thám cùng tinh thần bất diệt của cuộc khởi nghĩa.

Ngày 16/3, tại Khu di tích lịch sử Hoàng Hoa Thám, UBND huyện Yên Thế (Bắc Giang) đã tổ chức lễ kỷ niệm 128 năm (16/3/1884 - 16/3/2012) Ngày khởi nghĩa của nông dân Yên Thế, tôn vinh và tưởng nhớ đến thủ lĩnh Hoàng Hoa Thám cùng tinh thần bất diệt của cuộc khởi nghĩa.

Sau lễ dâng hương tưởng niệm các anh hùng dân tộc Hoàng Hoa Thám và nghĩa quân là màn biểu diễn “Đề Thám tế cờ” của các diễn viên Nhà hát chèo Bắc Giang. Lễ hội Yên Thế năm nay có nhiều nét mới, đó là quy mô được tổ chức lớn hơn, các hoạt động phong phú, đa dạng hơn. Đặc biệt, trong phần lễ có biểu diễn môn võ sáo do 100 em học sinh biểu diễn. Đây là một di sản văn hóa độc đáo được lưu giữ, bảo tồn từ thời Hoàng Hoa Thám.

Cũng trong khuôn khổ lễ hội còn diễn ra nhiều hoạt động văn hóa, thể thao truyền thống như: Bắn cung, bắn nỏ, đua ngựa, thi nấu cơm, đánh đu, thả chim, thả cá, biểu diễn nghệ thuật múa rối, hát quan họ, thi người mặc trang phục dân tộc đẹp, cờ tướng, cờ người... như khi xưa Hoàng Hoa Thám tổ chức ở lễ hội Phồn Xương cho nhân dân. Nổi bật trong các hoạt động vui chơi là giải vô địch võ cổ truyền dân tộc đã thu hút hàng trăm võ sinh của các huyện, thành phố tới tham dự. Qua đó khơi dậy tinh thần thượng võ của vùng đất Yên Thế, góp phần giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Việt Nam.

Đồng Thuý