01:15 07/01/2013

Kỷ lục 15.000 người đánh trống ở Ấn Độ

Gần 15.000 người Ấn Độ vừa mới đây đã tham gia đánh trống khol trong 15 phút để lập kỷ lục thế giới. Con số chính xác là 14.833 người trong trang phục áo trắng, đầu vấn khăn đã cùng đánh trống truyền thống ở Titabar, tỉnh Gauhati, phía đông Ấn Độ.

Gần 15.000 người Ấn Độ vừa mới đây đã tham gia đánh trống khol trong 15 phút để lập kỷ lục thế giới. Con số chính xác là 14.833 người trong trang phục áo trắng, đầu vấn khăn đã cùng đánh trống truyền thống ở Titabar, tỉnh Gauhati, phía đông Ấn Độ.


14.833 người trong trang phục áo trắng, đầu vấn khăn đã cùng đánh trống truyền thống tại Titabar.


Màn trình diễn ấn tượng trên đã lập kỷ lục ở Ấn Độ và các nhà tổ chức đang đề nghị sự kiện trên được công nhận lập kỷ lục Guinness thế giới. Kỷ lục Guinness thế giới về số người chơi trống đang thuộc về Hồng Kông (Trung Quốc) với 10.102 người cùng chơi trống trong thời gian 6 phút được thiết lập hồi tháng 7/2002.


Một số hình ảnh về sự kiện trên:











L.H (theo DM)