11:22 05/11/2013

Kỷ luật luật sư tàng trữ vũ khí trái phép

Chủ nhiệm Đoàn Luật sư tỉnh Bình Phước đã ký quyết định kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với Luật sư Lê Nguyên Đán vì đã có hành vi tàng trữ vũ khí trái phép.

Ngày 5/11, Đoàn Luật sư tỉnh Bình Phước cho biết, ông Hoàng Kim Vinh, Chủ nhiệm Đoàn Luật sư tỉnh Bình Phước đã ký quyết định kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với Luật sư Lê Nguyên Đán vì đã có hành vi tàng trữ vũ khí trái phép.

Hành vi trên vi phạm Điều lệ Đoàn luật sư tỉnh Bình Phước và quy tắc đạo đức ứng xử nghề luật sư Việt Nam.

Trước đó, ngày 30/10/2012, Luật sư Đán điều khiển xe ôtô biển số 60A - 024.67 đến quốc lộ 50 (thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang) thì bị tổ công tác Cảnh sát giao thông tỉnh dừng xe kiểm tra. Luật sư Đán không xuất trình được giấy phép lái xe, có nồng độ cồn trong người khi đo là 0,416ml.

Sau khi kiểm tra, lực lượng chức năng còn phát hiện trong xe ông Đán có một bao súng và 5 viên đạn nên đã mời về trụ sở công an phường 9, TP.Mỹ Tho để xử lý. Qua kiểm tra, cơ quan công an thu giữ hai khẩu súng hơi loại 9 kg, một khẩu súng săn và 3 viên đạn, một cây roi điện và 2 đèn pin, một bao súng ngắn và 5 viên đạn hơi cay.

Trong quá trình điều tra, Luật sư Đán khai số vũ khí và công cụ hỗ trợ nêu trên mua của người khác nhiều năm trước để đi săn. Vào lúc bị bắt giữ, ông Đán đem số vũ khí và công cụ hỗ trợ nói trên về Gò Công để săn bắn nhưng đến thành phố Mỹ Tho.

Ngày 3/12/2012, Trưởng Công an thành phố Mỹ Tho đã ra quyết định xử phạt hình chính luật sư Lê Nguyên Đán tổng cộng 12 triệu đồng vì hành vi vi phạm luật giao thông đường bộ và tàng trữ vũ khí thô sơ, công cụ hỗ trợ trái phép.


Đậu Tất Thành