Ngày 15/1, tại TP Hà Nội đã diễn ra Hội thảo: “Đổi mới sáng tạo và thực hành ESG, chuyển đổi xanh trong kỷ nguyên số và Lễ phát động Giải thưởng ESG Việt Nam 2026 - Vietnam ESG Accolade” do Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì.
The ESG Institute Limited (ESGI) hợp tác với Công ty cổ phần đầu tư An Sinh Nhân Nghĩa nhằm triển khai thực hành ESG cho các Dự án Khu Nông thị tại Việt Nam và Cộng hòa Nam Phi.
Tham dự Hội thảo có ông Phạm Hồng Quất - Viện trưởng Viện Đổi mới sáng tạo Quốc gia (Bộ KH&CN), ông Jaime Amoedo Lucas - Chủ tịch, Tổng Giám đốc The ESG Institute Limited (Vương quốc Anh) cùng nhiều chuyên gia, nhà khoa học và doanh nghiệp trong nước, quốc tế.
Tại Hội thảo, các chuyên gia đã chia sẻ nhiều giải pháp thiết thực về đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và phát triển bền vững tại Việt Nam; lợi ích của việc thực hành ESG trong doanh nghiệp; các chính sách tài chính xanh, quản lý phát thải khí nhà kính và báo cáo ESG theo chuẩn quốc tế.
Trong khuôn khổ Hội thảo, The ESG Institute Limited (ESGI) đã ký kết Thỏa thuận hợp tác với Công ty cổ phần đầu tư An Sinh Nhân Nghĩa nhằm triển khai thực hành ESG cho các Dự án Khu Nông thị tại Việt Nam và Cộng hòa Nam Phi, bao gồm: đào tạo - giáo dục ESG, tư vấn chiến lược, cố vấn triển khai, giải pháp số và đổi mới công nghệ. ESGI là tổ chức hàng đầu thế giới về phát triển bền vững với mạng lưới hàng trăm chuyên gia tại hơn 70 quốc gia.
Trước đó, ngày 14/1 tại Hà Nội, Công ty cổ phần đầu tư An Sinh Nhân Nghĩa cũng đã ký Thỏa thuận hợp tác chiến lược với Viện Điện tử, Tự động hóa và Năng lượng sạch (trực thuộc Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam) để ứng dụng năng lượng tái tạo, tự động hóa, IoT, AI trong nông nghiệp thông minh, cung cấp nước sạch và xử lý môi trường cho các dự án Khu Nông thị tại Việt Nam và Nam Phi.
Hiện nay, Công ty cổ phần đầu tư An Sinh Nhân Nghĩa đang tích cực chuẩn bị triển khai Dự án Khu Nông thị tại Việt Nam theo Sáng kiến kinh tế “Khu Nông thị Lạc Nghiệp An Cư” của Thạc sĩ Nguyễn Văn Cường. Sáng kiến đã được thẩm định và cấp chứng nhận chất lượng quốc tế, đăng ký bản quyền tại Hoa Kỳ, đồng thời được Cộng hòa Nam Phi ứng dụng triển khai thực tế. Nguồn vốn thực hiện dự án đã được Hội đồng Phát triển kinh tế châu Âu (EEDC) cam kết cung cấp theo hình thức hợp tác kinh doanh (BCC).