10:15 01/10/2012

KTT Chân Mây - Lăng Cô thu hút 1,3 tỷ USD vốn FDI

Đến đầu tháng 10/2012, Khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô (tỉnh Thừa Thiên - Huế) đã thu hút được 32 dự án đầu tư; trong đó có 11 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) với tổng vốn đầu tư trên 1,3 tỷ USD.

Đến đầu tháng 10/2012, Khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô (tỉnh Thừa Thiên - Huế) đã thu hút được 32 dự án đầu tư; trong đó có 11 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) với tổng vốn đầu tư trên 1,3 tỷ USD.

 

Nhiều dự án của các tập đoàn kinh tế lớn đang được triển khai đầu tư tại Khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô, trong đó dự án Khu du lịch sinh thái Laguna của Tập đoàn Banyan Tree của Xingapo có tổng mức đầu tư gần 1 tỷ USD.

 

Lợi thế của Khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô là có cảng biển nước sâu Chân Mây, cạnh vịnh biển Lăng Cô và gần với tuyến giao thông đường bộ QL1A. Bên cạnh đó, để thu hút các dự án đầu tư, tỉnh Thừa Thiên - Huế đầu tư hơn 1.733 tỷ đồng xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội thiết yếu. Trong đó, cảng nước sâu Chân Mây với 130m cầu cảng, có thể đón tàu có tải trọng hơn 5 vạn tấn. Hệ thống dịch vụ hạ tầng phục vụ du lịch đã được xây dựng nhằm khai thác tốt bãi biển Lăng Cô. Tỉnh xây dựng hoàn thành hơn 80 km đường bộ, bao gồm giao thông nội bộ trong khu kinh tế, đồng thời kết nối với cảng Chân Mây và QL1A, tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư tiếp cận và triển khai dự án. Ngoài ra, t ỉnh còn xây dựng hoàn thiện 3 trạm biến áp 110/22KV với công suất 75MVA; xây dựng nhà máy nước Chân Mây có công suất 6.000 m3/ngày đêm và hệ thống đường ống dài hơn 20 km bảo đảm khả năng cung cấp điện, nước cho sản xuất và sinh hoạt của các dự án và nhà đầu tư; hoàn thiện và đưa vào vận hành hệ thống thu gom và xử lý nước thải tập trung công suất 5.000 m3/ngày đêm và bãi chôn lấp chất thải rắn với quy mô 30 ha. Bên cạnh đó, Bệnh viện đa khoa Chân Mây quy mô 200 giường, với tổng vốn đầu tư 170 tỷ đồng đang được hoàn thiện, phục vụ nhu cầu khám chữa bệnh cho công nhân lao động trong các doanh nghiệp trên địa bàn.

 

Hiện tại, tỉnh Thừa Thiên - Huế còn thực hiện nhiều chính sách ưu đãi nhằm thu hút đầu tư vào Khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô như: miễn thuế thu nhập doanh nghiệp 4 năm kể từ khi có thu nhập chịu thuế và giảm 50% thuế phải nộp cho 9 năm tiếp theo; giảm 50% thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao làm việc tại Lăng Cô để khuyến khích, thu hút các nhà đầu tư đến với vùng đất này.

 

 

Quốc Việt