03:15 17/03/2017

Kon Tum khởi công xây dựng nhà máy nước công suất 10.000 m3/ngày đêm

Ngày 17/3, tại huyện biên giới Ngọc Hồi (Kon Tum), Công ty cổ phần Cấp nước Đà Nẵng Ngọc Hồi phối hợp với chính quyền địa phương khởi công xây dựng nhà máy nước tại thị trấn Plei Kần.

Nhà máy nước Ngọc Hồi có công suất 10.000 m3/ngày đêm, kinh phí xây dựng 90 tỷ đồng; giai đoạn 1 đến năm 2020 có công suất 5.000 m3/ngày đêm, kinh phí xây dựng 59 tỷ đồng. Giai đoạn 2, dự kiến từ năm 2020 - 2025 nhà máy sẽ nâng công suất cung cấp lên 10.000 m3/ngày đêm, dự kiến đảm bảo cung cấp nước sạch cho khoảng 20.000 dân của thị trấn Plei Kần và các xã lân cận.

Đây là công trình có ý nghĩa quan trọng trong việc đáp ứng nhu cầu nước sạch sinh hoạt, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn quy định, góp phần nâng cao sức khỏe cho người dân ở huyện vùng biên Ngọc Hồi.

Hiện nay khu vực thị trấn Plei Kần mới chỉ có một nhà máy nước nhỏ, công suất 400 m3/ngày đêm không đủ cấp nước sinh hoạt cho hơn 13.000 hộ dân trên địa bàn thị trấn. Vì thiếu nước sạch sinh hoạt nên cuộc sống của người dân ở nơi đây cũng gặp nhiều khó khăn. Do đó, việc khởi công xây dựng nhà máy nước mới với công suất 10.000 m3/ngày đêm sẽ giúp người dân thị trấn Plei Kần chủ động nguồn nước sạch phục vụ cho sinh hoạt.

Để đẩy nhanh tiến độ xây dựng nhà máy nước, được sự thống nhất của UBND tỉnh Kon Tum, huyện Ngọc Hồi đã tổ chức vận động nhân dân giải đền bù giải phóng mặt bằng, phấn đấu đến tháng 11 năm 2017 đưa nhà máy vào hoạt động phục vụ cấp nước cho người dân.

Cao Nguyên (TTXVN)