08:20 19/08/2021

Kịp thời xuất cấp nguồn lực dự trữ phục vụ chống dịch COVID-19

Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Dự trữ nhà nước Phạm Vũ Anh cho biết, việc xuất cấp hàng dự trữ quốc gia hỗ trợ cho mỗi mục tiêu, tại mỗi thời điểm mang ý nghĩa khác nhau, nhưng đối với xuất cấp hàng dự trữ quốc gia để hỗ trợ chống dịch có ý nghĩa đặc biệt quan trọng.

Chú thích ảnh
Lực lượng chức năng phường 12, Quận 3 hỗ trợ an toàn, trật tự cho người dân mua hàng hóa, thực phẩm các loại tại điểm xe bán hàng lưu động của Sở Công thương thành phố trên đường Lê Văn Sỹ, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh. Ảnh: Thanh Vũ/TTXVN

Theo đại diện Tổng cục Dự trữ nhà nước, để triển khai nhiệm vụ chính trị trong thời điểm đại dịch bùng phát mạnh, trong bối cảnh địa phương giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, địa bàn giao nhận hàng có số ca nhiễm đứng đầu cả nước là vô cùng khó khăn và thách thức. 

Với sự quyết tâm cao, tinh thần sẵn sàng trong mọi tình huống, vì nhân dân phục vụ, tập thể công chức và người lao động tại các Cục Dự trữ nhà nước khu vực đã nỗ lực, đoàn kết, trách nhiệm, khắc phục khó khăn, trong buổi sáng ngày 19/8 đơn vị đã hoàn thành bàn giao xong 11 bộ máy phát điện loại 30 kVA với đầy đủ các phụ kiện và hướng dẫn sử dụng đi kèm. 

Cục Dự trữ nhà nước khu vục Đông Nam Bộ đã thực hiện xuất cấp 11 bộ máy phát điện loại 30 kVA cho Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch. Để kịp thời triển khai xuất cấp trang thiết bị, vật tư từ nguồn dự trữ quốc gia, lãnh đạo Cục Dự trữ nhà nước khu vực Đông Nam Bộ đã kịp thời triển khai nhiệm vụ, chủ động làm việc với Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh; chỉ đạo phòng nghiệp vụ chuyên môn liên hệ, phối hợp với Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh, các sở, ban, ngành địa phương khẩn trương phối hợp tiếp nhận hàng dự trữ quốc gia thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch. 

Trong quá trình giao nhận, đơn vị đã tuân thủ đúng quy trình, hướng dẫn của Bộ Tài chính, của Tổng cục Dự trữ nhà nước quy định; đồng thời cán bộ kỹ thuật của đơn vị đã hướng dẫn cán bộ phòng Hậu cần, Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh- đơn vị tiếp nhận hàng cách vận hành và sử dụng máy phát điện. 

Ngoài ra, Cục Dự trữ nhà nước Nam Tây Nguyên sẽ chịu trách nhiệm xuất các nhà bạt để phục vụ chống dịch. Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh chủ trì bàn giao cho Sở Y tế số lượng, chủng loại hàng dự trữ quốc gia để phục vụ chống dịch. 

Việc chỉ đạo quyết liệt, triển khai đồng bộ xuất nhanh, gọn hàng dự trữ quốc gia đã được đại diện lãnh đạo địa phương tiếp nhận hàng ghi nhận về tính kịp thời, đáp ứng yêu cầu đột xuất, cấp bách, hàng dự trữ quốc gia xuất kho đảm bảo đủ về số lượng và an toàn về chất lượng. 

Trước đó, Cục Dự trữ nhà nước khu vực Thành phố Hồ Chí Minh cũng đã hoàn thành công tác xuất cấp và bàn giao 410 bộ nhà bạt cứu sinh (gồm 150 bộ loại 16,5 m2, 170 bộ loại 24,5m2 và 90 bộ loại 24,75m2); 14 bộ máy phát điện (gồm 11 bộ loại 30 kVA và 03 bộ loại 136-150 kVA) từ nguồn dự trữ quốc gia cho Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh để hỗ trợ lực lượng phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn, đảm bảo số lượng, chất lượng, đúng chủng loại theo quy định.

Thuỳ Dương (TTXVN)