07:17 04/07/2015

Kịp thời ứng cứu 6 ngư dân và tàu cá bị nạn trên biển

Bộ đội Biên phòng tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã lai dắt thành công một tàu đánh cá bị hỏng máy và chìm dần cách mũi Nghinh Phong, thành phố Vũng Tàu khoảng 5 hải lý.

Vào lúc 22 giờ ngày 3/7, Bộ đội Biên phòng tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã lai dắt thành công một tàu đánh cá bị hỏng máy đang bị phá nước chìm dần cách mũi Nghinh Phong, thành phố Vũng Tàu khoảng 5 hải lý.

Toàn bộ thuyền viên trên tàu đã được tàu BP 131201 của Bộ đội biên phòng tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đưa vào bờ an toàn. Hiện nay, 6 thuyền viên đã được Bộ đội Biên phòng Bà Rịa-Vũng Tàu kiểm tra sức khỏe, toàn bộ tài sản trên tàu được bảo vệ an toàn và con tàu bị nạn đang được neo đậu tại cảng để sửa chữa.

Trước đó, khoảng 19 giờ, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu nhận được tin báo tàu đánh cá BĐ30286 TS với 6 thuyền viên đang vươn khơi ra biển bị chết máy, tàu bị phá nước trôi dạt trên biển và sắp chìm. Ngay sau đó, tàu BP 131201 thuộc Hải đội 2 - Bộ đội Biên phòng tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu nhận lệnh ra đến tọa độ tàu cá bị nạn. Tàu cá BĐ30286 TS và các thủy thủy đang trên đường ra khơi thì gặp mưa và gió lốc khiến toàn bộ máy móc, thiết bị liên lạc trên tàu đã bị sóng biển tràn vào làm hư hại. Các thuyền viên đã dùng mọi dụng cụ có ở trên tàu nhanh chóng tát nước để tàu không bị chìm.

Đến 20 giờ, tàu Biên phòng đã tiếp cận được tàu bị nạn trong tình trạng tàu này trôi tự do, sóng biển đánh cao, nước đã tràn vào các khoang và đang dần chìm. Các chiến sĩ tàu BP 131201 nhanh chóng đưa 6 ngư dân bị nạn lên tàu an toàn; đưa máy bơm trực tiếp từ tàu sang tàu cá và bơm nước ra khỏi tàu để tàu cá không chìm, đảm bảo toàn bộ tài sản của ngư dân được an toàn.

Do sóng to, gió lớn nên việc lai dắt tàu vào bờ gặp nhiều khó khăn. Mất hơn 2 giờ, tàu Biên phòng mới lai dắt tàu cá vào đậu an toàn tại Cảng hải quan Bà Rịa-Vũng Tàu.

Huỳnh Sơn (TTXVN)