06:15 06/06/2017

Kịp thời dập tắt cháy rừng tại Quần thể danh thắng Tràng An, Ninh Bình

Ngày 6/6, lực lượng chức năng đã kịp thời dập tắt đám cháy rừng trên núi đá vôi tại thôn Tràng An, xã Trường Yên, huyện Hoa Lư tỉnh Ninh Bình - nằm trong Quần thể danh thắng Tràng An.

Ông Đinh Chung Phụng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ huy Phòng cháy, chữa cháy và bảo vệ rừng tỉnh Ninh Bình trực tiếp chỉ đạo công tác chữa cháy.

Hiện trường vụ cháy.

Lực lượng chức năng cho biết, khoảng 10 giờ 15 phút ngày 6/6, người dân phát hiện tại khu vực trên xảy ra đám cháy rừng và báo cho chính quyền cùng lực lượng chức năng. Lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy, Công an tỉnh Ninh Bình đã điều 5 xe chữa cháy chuyên dụng cùng 40 cán bộ, chiến sỹ tham gia dập lửa.

Cháy rừng xảy ra giữa trưa nắng nóng.

Do ngọn lửa bùng phát ở địa điểm lưng chừng núi đá vôi nên lực lượng chữa cháy gặp nhiều khó khăn trong việc kéo vòi rồng và đưa các thiết bị chữa cháy lên để dập lửa. Ngoài ra, lực lượng chức năng huy động trên 350 cán bộ, chiến sỹ thuộc các lực lượng: công an, quân đội, dân phòng và người dân địa phương tham gia chữa cháy.

Đại tá Đặng Văn Linh, Trưởng phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy - Công an tỉnh Ninh Bình cho biết: Ngay khi nhận được tin báo cháy, đơn vị đã huy động lực lượng, thiết bị tiếp cận hiện trường và khẩn trương làm công tác chữa cháy.

Lực lượng chức năng khẩn trương triển khai phương án chữa cháy.

Đến 13 giờ 15 phút cùng ngày, đám cháy cơ bản được khống chế, lực lượng phòng cháy chữa cháy tiếp tục phối hợp với các đơn vị khác phun nước khu vực xung quanh, ngăn không để đám cháy bùng phát trở lại và lan rộng.

Ông Nguyễn Văn Dương - Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Ninh Bình cho biết, nguyên nhân ban đầu được xác định do trời nắng nóng, nguồn nhiệt tự phát sinh ở lưng chừng núi gây ra đám cháy. Tại khu vực xảy ra cháy rừng những ngày qua ở trong tình trạng cảnh báo cháy rừng cấp 4. Theo thống kê sơ bộ, diện tức rừng bị cháy khoảng 2.000 m2, chủ yếu là cây lau sậy và thực bì, gây thiệt hại không đáng kể.

Đức Phương (TTXVN)