06:13 25/06/2021

Kịp thời chuyển bệnh nhân nhồi máu cơ tim từ Trường Sa về đất liền  

Thông tin từ Bệnh viện Quân y 175 cho biết, ngày 25/6, chiếc máy bay EC225 mang số hiệu 8620 của Công ty Trực thăng miền Nam do Trung tá Nguyễn Minh Tiến, Phó Giám đốc huấn luyện, làm cơ trưởng cùng 2 ê kíp bác sĩ của Bệnh viện Quân y 175 đã vận chuyển thành công về đất liền điều trị một sỹ quan đang công tác tại Trường Sa bị nhồi máu cơ tim.

Bệnh nhân là Trung tá Phạm Viết Cường, sinh năm 1971, máy trưởng tàu 693, nhập viện lúc 18 giờ ngày 24/6 với các triệu chứng đau ngực trái, lan sau lưng khó thở nhẹ và được chẩn đoán nhồi máu cơ tim cấp. Xác định tình trạng bệnh tiến triển nặng do nhồi máu cơ tim, các bác sĩ tại Trường Sa đã hội chẩn qua Telemedicine với Bệnh viện Quân y 175, sau đó quyết định xin chỉ đạo Bộ Quốc phòng chuyển bệnh nhân vào đất liền.

Nhận được yêu cầu hỗ trợ từ Trường Sa, tổ bay gồm các phi công thuộc Công ty Trực thăng miền Nam, tổ cấp cứu và ê kíp bác sỹ thuộc Khoa Can thiệp tim mạch (Bệnh viện Quân y 175) xuất phát từ Sân bay Tân Sơn Nhất lúc 0 giờ 15 ngày 25/6, đến 2 giờ 55 phút cùng ngày đã đáp xuống Trường Sa để tiếp nhận bệnh nhân.

Đến 6 giờ 55 phút ngày 25/6, tổ bay đưa bệnh nhân về đến Sân bay Tân Sơn Nhất rồi chuyển ngay vào Bệnh viện Quân y 175 và được hội chẩn để đánh giá tổn thương, đưa ra phác đồ điều trị kịp thời.

Xuân Anh  (TTXVN)