Xuất khẩu hàng hóa Việt Nam sang Mêhicô tăng mạnh

Báo cáo ngày 21/7 của Văn phòng Thương mại Đại sứ quán Việt Nam tại Mêhicô cho biết, trong 5 tháng đầu năm 2011, kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang Mêhicô đạt trên 373 triệu USD, tăng gần 30% so với cùng kỳ năm 2010, trong khi nhập khẩu giảm 35% xuống còn 22,6 triệu USD.

Tham tán Thương mại Đại sứ quán Việt Nam tại Mêhicô, ông Hoàng Anh Dũng, khẳng định nước ta tiếp tục xuất siêu sang nền kinh tế lớn thứ hai Mỹ Latinh này trong thời gian qua chủ yếu do tăng khối lượng xuất các mặt hàng truyền thống như giày dép, hàng may mặc và thủy sản, đặc biệt là cá basa. Ngoài ra, giá cả các loại hàng xuất khẩu cũng tăng nhẹ, nhưng không mang tính quyết định.

Trong 5 tháng đầu năm nay, kinh tế Mêhicô đã phục hồi rõ rệt: Xuất khẩu tăng trên 21% lên tới 140 tỷ USD, nhập khẩu tăng 19%, đưa xuất siêu lên mức 3,2 tỷ USD, tăng 417% so với 5 tháng đầu năm 2010 và trong tháng 5/2011 sản xuất công nghiệp tăng 4,6%, lượng kiều hối tăng 4,2% lên 9,1 tỷ USD và tỷ lệ thất nghiệp giảm 0,07%.

Ngân hàng trung ương Mêhicô dự báo nếu tình hình tiếp tục diễn biến tốt trong 6 tháng cuối năm nay, mục tiêu đạt 1 tỷ USD trao đổi thương mại song phương với Việt Nam trong năm 2011 là hoàn toàn khả thi.

Việt Hòa (P/v TTXVN tại Mêhicô)

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN