VN nằm trong Top 10 được hỗ trợ về phát triển thương mại

Theo Báo cáo Thương mại Toàn cầu năm 2011 được Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) công bố trong khuôn khổ "Rà soát Toàn cầu lần thứ 3 về Phát triển Thương mại" diễn ra trong hai ngày 18 và 19/7 tại trụ sở chính ở Giơnevơ, Thụy Sỹ, trong giai đoạn 2002- 2009 các nước phát triển đã dành tới 238 tỷ USD để hỗ trợ hoạt động thương mại quốc tế của các nước đang phát triển.

Việt Nam cùng 3 cường quốc thương mại mới nổi của châu Á là Ấn Độ, Trung Quốc và Inđônêxia nằm trong Top 10 nước được hỗ trợ về phát triển thương mại nhiều nhất.

Bà Valentine Rugwabiza, Phó Tổng Giám đốc WTO phụ trách mảng hỗ trợ phát triển thương mại cho biết, trong số 238 tỷ USD đó có cả những khoản kinh phí hỗ trợ cho phát triển thương mại như đầu tư cho hạ tầng cơ sở. Bà Rugwabiza còn cho rằng, các nhà tài trợ có thể làm được nhiều hơn thế, đặc biệt là về điều phối và thông tin về hoạt động của họ tại các nước đang phát triển. Hỗ trợ phát triển thương mại chỉ là một trong nhiều yếu tố có thể thúc đẩy hoạt động xuất khẩu.

Tuy nhiên, bà Rugwabiza cũng cho hay, chưa tới thời điểm để có thể tính toán chính xác tác động của hàng trăm tỷ USD đó tới hoạt động xuất khẩu của những nước được hỗ trợ. Theo bà, điều quan trọng nhất là sự hỗ trợ này trước mắt giúp tăng cường khả năng cạnh tranh của những nước được trợ giúp.
Donald Kaberuga, Chủ tịch Ngân hàng Phát triển châu Phi, còn đi xa hơn khi kêu gọi tăng cường hỗ trợ hoạt động sản xuất và phân phối năng lượng tại châu Phi.


Dưới đây là 10 nước được hỗ trợ phát triển thương mại nhiều nhất trong giai đoạn 2002-2009 (tính theo tỷ USD), theo số liệu của Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD): Ấn Độ (16,3); Irắc (15,2); Việt Nam (14,8); Ápganixtan (8,9); Inđônêxia (8,6); Băngla Đét (6,9); Pakixtan (5,8); Êtiôpia (5,4) và Ai Cập (4,9).

Đức Hùng
Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN