TTCK: Giao dịch bùng nổ tăng trên 3.000 tỷ đồng

Đã lâu lắm rồi, nhà đầu tư mới chứng kiến một phiên tăng điểm đầy ngoạn mục và thanh khoản ấn tượng như phiên giao dịch cuối tuần ngày 10/12. Hầu hết, lượng cung tung ra bao nhiêu đều được lực cầu vét hết bấy nhiêu, bất chấp giá được đẩy lên vùn vụt.

Hơn 90 triệu cổ phiếu tại sàn HoSE được bán sạch, trong khi dư mua vẫn dày đặc. Theo đó, các mã cổ phiếu đua nhau về giá trần. Cuối phiên, chỉ số VN-Index tăng gần 13 điểm, dễ dàng vượt mốc 470 điểm với thanh khoản tăng khủng trên 3.000 tỷ đồng.


                                                                      Giao dịch tại sàn chứng khoán-Ảnh internet

Ngày 10/12/2010
VN-Index:
Tăng 12,61 điểm (tương đương tăng 2,74%) lên 473,06 điểm. Tổng khối lượng giao dịch toàn thị trường đạt tới hơn 94 triệu cổ phiếu, tương đương giá trị giao dịch là 3.369,47 tỷ đồng
HNX-Index: Tăng 4,26 điểm (tương đương 3,8%) lên mức 116,39 điểm. Tổng khối lượng giao dịch toàn thị trường đạt 60,2 triệu đơn vị, tương đương giá trị giao dịch là 1.168,84 tỷ đồng.


Theo các CTCK, dòng tiền ào ạt chảy vào thị trường đã thật sự gây bất ngờ cho các chuyên gia chứng khoán cũng như các nhà đầu tư. Bởi hiện tại, lãi suất huy động ngân hàng đang là đối thủ cạnh tranh với thị trường chứng khoán (tăng gần 14%/năm).

Không khí giao dịch "nóng rực" suốt cả phiên. Các mã cổ phiếu ngành tài chính - chứng khoán, bất động sản như SSI, PVF, SJS, VIC... được xem là đầu tàu dẫn dắt thị trường đi lên khi đồng loạt tăng trần, tím ngắt một màu, tạo sự hưng phấn và lan tỏa cho các mã cổ phiếu còn lại.

Sự hưng phấn lan tỏa sang cả sàn HNX, đưa chỉ số này tăng hơn 4 điểm. Tuy nhiên, xét chung cả tuần, với 2 phiên điều chỉnh khá sâu và 3 phiên tăng, HNX vẫn giảm nhẹ 0,27 điểm so với đóng cửa phiên giao dịch cuối tuần trước.

Điều đáng ghi nhận là thanh khoản luôn đứng ở mức cao. Dòng tiền ở lại thị trường ngày một tăng, hứa hẹn một xu thế đi lên ổn định. Với phiên cảm xúc đẹp cuối tuần, nhiều nhà đầu tư tin tưởng phiên điều chỉnh ngắn hạn đã kết thúc.

Đây cũng được xem là phiên ý nghĩa và quan trọng quyết định cho xu hướng thị trường cuối năm. Đóng cửa sàn HoSE, toàn thị trường có đến 233 mã tăng giá, 14 mã đứng giá và 29 mã giảm giá. Tại sàn HNX, có 306 mã tăng, 29 mã giảm và 8 mã đứng giá. Trong đó, có tới 3 cổ phiếu tăng hết biên độ cho phép 7% là: SHN, AVS và TKU.

Hải Yên

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN