Thị trường TP.HCM sau khi xăng tăng giá: Ít biến động

Trái với nỗi lo của nhiều bà nội trợ về giá tiêu dùng sẽ “té nước” theo giá xăng, hiện giá nhiều nhóm hàng nhu yếu phẩm trên địa bàn TP Hồ Chí Minh vẫn bình ổn, thậm chí còn giảm giá nhờ các chương trình khuyến mãi kích cầu của các doanh nghiệp.

Khảo sát của PV Tin Tức, sáng 15/3, tại các chợ trung tâm thành phố như Bến Thành, Tân Định, chợ Cũ (đường Hàm Nghi)…, giá cả các mặt hàng nhu yếu phẩm như gạo, thịt gia súc, thủy hải sản, rau quả… vẫn giữ mức bình thường, không có nhiều thay đổi về giá.

Cụ thể, cà chua 15.000-18.000 đồng/kg, rau muống 5.000 đồng/bó, bắp cải 10.000 đồng/kg, cá thu loại vừa khoảng 120.000 đồng/kg, cá điêu hồng 50.000 - 70.000 đồng/kg… “Giá cả vẫn bình thường và tụi em cũng không nghe khách hàng than phiền nhiều. Có lẽ, mức giá như vậy đã cao rồi, giờ mà tăng nữa tụi em lo không bán được hàng”, chị Hà chủ một sạp bán rau quả ở chợ Cũ cho biết.

Tại các chợ đầu mối nông sản của TP Hồ Chí Minh như Bình Điền, Tam Bình… do đang vào vụ thu hoạch chính nên lượng hàng rất dồi dào. Theo đó, chợ Bình Điền mỗi đêm nhập vào khoảng 500 tấn cá, 900 - 950 tấn rau củ quả, trái cây, 220 - 230 tấn thịt lợn… tăng khoảng 15% so với tháng trước. Theo các chủ vựa tại đây, hầu hết các mặt hàng đều được chuyển về từ các tỉnh nên giá xăng tăng cũng đã tác động đến chi phí vận chuyển. Tuy nhiên, do lượng hàng về chợ nhiều, trong khi sức mua đang yếu nên nhiều hộ kinh doanh đã chọn giải pháp lời ít, hoặc đàm phán lại giá với nhà nông theo hướng cùng chia sẻ khó khăn nhằm tạo mặt bằng giá hợp lý nhằm kích thích sức mua, giải phóng được lượng hàng hóa.

Trong khi đó, để “tranh” khách với các chợ truyền thống, hiện nhiều siêu thị tại TPHồ Chí Minh đang tung ra các chương trình khuyến mãi giảm giá hấp dẫn. Đặc biệt, bắt đầu từ ngày 15/3 - 1/4, hệ thống siêu thị Co.opMart đã tổ chức tuần lễ bán hàng đồng giá với giá giảm đặc biệt dành cho 300 sản phẩm đồ dùng gia đình, thời trang may mặc, hóa mỹ phẩm…

Khi mua những loại sản phẩm thực phẩm tươi sống, trái cây, giò chả, lạp xưởng, dầu ăn, sữa … các bà nội trợ còn được hưởng thêm chế độ khuyến mãi đặc biệt. Riêng hệ thống siêu thị Big C tiếp tục triển khai chương trình khuyến mãi “Đã rẻ nay còn rẻ hơn” kéo dài đến cuối tháng 3 với hơn 200 mặt hàng có mức giảm từ 5 - 40%. Hầu hết, các mặt hàng giảm giá nằm trong nhóm nhu yếu phẩm như: Dầu ăn, rau củ quả, thịt gia súc, đồ dùng gia đình…

Thông tin chất tạo nạc gây nguy hiểm cho sức khoẻ người tiêu dùng có trong thịt còn khiến nhiều bà nội trợ chọn giải pháp hạn chế sử dụng thịt lợn. Vì thế, giá thịt lợn tại các chợ truyền đang đồng loạt giảm mạnh từ 10.000 - 20.000 đồng/kg nhưng vẫn vắng bóng người mua. Hiện, giá thịt ba rọi chỉ còn 80.000 đồng/kg, thịt đùi còn 75.000 đồng/kg, thịt nạc khoảng 80.000 đồng/kg… Thông tin từ các khu vực chuyên cung cấp lợn hơi cho biết, giá lợn hơi chỉ còn gần 4 triệu đồng/tạ, giảm từ 600.000 - 800.000 đồng/tạ so với tuần trước. Sức mua thịt lợn tại các chợ lớn giảm mạnh, chỉ đạt khoảng 50% so với trước, riêng các chợ nhỏ lẻ phục vụ cho người lao động, thu nhập thấp… sức mua giảm nhẹ hơn.

Lê Nghĩa

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN