Ký kết hợp tác trồng cao su và xây khu công nghiệp

Sáng 21/6, lãnh đạo tỉnh Bình Dương và t ỉnh Chămpasắc của Lào đã ký kết biên bản hợp tác giữa hai tỉnh trong 5 năm tới với 9 nội dung gồm:

Tiếp tục trao đổi các Đoàn đại biểu cấp cao sang thăm, làm việc trao đổi và học tập lẫn nhau; tăng cường hợp tác phát triển dự án gốm sứ và vật liệu xây dựng; dự án trồng và chế biến mủ cao su tại tỉnh Chămpasắc; chuyển giao công nghệ xây dựng khu công nghiệp và hỗ trợ đào tạo sinh viên giữa hai tỉnh. Riêng tỉnh Bình Dương sẽ hỗ trợ đào tạo 15 sinh viên của Lào tại các trường đại học...

Ảnh:Internet

Ông Mai Thế Trung, Ủy viên Trung ương Đảng - Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Bình Dương nhiệt liệt chào mừng Đoàn đại biểu cấp cao tỉnh Chămpasắc đã đến thăm và làm việc tại Bình Dương, đồng thời chúc Đại hội Đảng lần thứ VI của Đảng bộ tỉnh Chămpasắc và Đại hội Đảng lần thứ IX của Đảng Nhân dân cách mạng Lào vừa thành công tốt đẹp.

Đồng chí Sỏn – Xay – Si – Phăn – Đon Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Chămpsắc chúc mừng sự thành công của Đại hội Đảng bộ tỉnh Bình Dương lần thứ IX và cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2011-2016 của tỉnh Bình Dương .

Tại buổi làm việc, lãnh đạo hai tỉnh đã đánh giá cao về sự hợp tác, trong đó nêu cao sự hợp tác việc triển khai dự án trồng 10.000 ha cao su tại Lào (giai đoạn 2006-2010 đã trồng 6.100 ha cao su, riêng tỉnh Chămpasắc đã trồng được 4.100 ha cây cao su đang phát triển tốt). Hai tỉnh còn trao đổi kinh nghiệm xây dựng khu công nghiệp và chính sách kêu gọi thu hút vốn đầu tư. Bình Dương là tỉnh đã đầu tư gần 1 triệu USD vào tỉnh Chămpasắc của Lào để xây dựng các công trình phúc lợi xã hội, góp phần thiết thực vào việc phát triển tinh hữu nghhị tốt đẹp giữa hai tỉnh anh em.

Hai tỉnh nhất trí tiếp tục đẩy mạnh hợp tác toàn diện giữa tỉnh Champasắc và Bình Dương trên tinh thần hợp tác, tôn trọng và hiểu biết lẫn nhau, tăng cường các chuyến thăm và làm việc giữa hai tỉnh. Trên cơ sở thỏa thuận hợp tác hữu nghị giữa tỉnh Bình Dương và tỉnh Chămpasắc trước đây.
Cùng ngày, Đoàn tỉnh Chămpasắc đã đi thăm Nhà máy sản xuất lốp xe KumHo và thăm quan KCN Mỹ Phước và Thành phố mới Bình Dương./.

Dương Chí Tưởng
Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN