Kinh tế toàn cầu thoát khỏi nguy cơ rơi vào "vực thẳm"

Giám đốc điều hành Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF), Christine Lagarde, cho rằng kinh tế toàn cầu đã thoát khỏi nguy cơ rơi vào "vực thẳm".

Giám đốc điều hành Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF), Christine Lagarde.


Phát biểu tại thủ đô Niu Đêli trong khuôn khổ chuyến thăm 2 ngày tới Ấn Độ, bà Lagarde đánh giá, tình hình tài chính thế giới không còn nguy kịch như thời điểm đầu năm nay. Các biện pháp của Ngân hàng trung ương châu Âu (ECB) và nỗ lực của một số quốc gia châu Âu đã giúp ổn định tình hình. Tuy nhiên, một số khu vực tài chính vẫn cần phải được cải cách nghiêm túc, đặc biệt là các thể chế tài chính, để trở thành tác nhân thúc đẩy chứ không phải là nguy cơ đối với tăng trưởng kinh tế.

Theo bà Lagarde, cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu thực tế đã trở thành chất xúc tác lớn để các nhà lãnh đạo chính trị thực hiện các cải cách cần thiết nhằm khôi phục tăng trưởng kinh tế toàn cầu. Đối với nhóm các quốc gia đang phát triển, bà Lagarde lưu ý rằng Ấn Độ cần ưu tiên phát triển cơ sở hạ tầng hơn nữa, như cầu cảng, sân bay để tránh tình trạng "thắt cổ chai" trong tăng trưởng kinh tế và từng bước hạ thấp quả bóng thâm hụt ngân sách đang căng phồng. Đối với Trung Quốc, nền kinh tế phụ thuộc mạnh vào xuất khẩu này cần cải thiện mạng lưới an sinh xã hội, thúc đẩy tiêu thụ nội địa nhiều hơn.

Ngoài ra, người đứng đầu IMF cũng cảnh báo rằng, giá dầu mỏ có thể tăng tối đa 30% nếu nguồn cung từ Iran bị gián đoạn và ảnh hưởng nghiêm trọng tới kinh tế toàn cầu. Bà Lagarde nói: "Rõ ràng đó sẽ là một cú sốc đối với nhiều nền kinh tế nếu xảy ra tình trạng thiếu hụt dầu mỏ nặng nề, từ đó giá dầu thô sẽ bị đẩy lên cao trong một thời gian, cho đến khi các quốc gia xuất khẩu dầu mỏ chủ chốt trên thế giới bù đắp được sản lượng thiếu hụt".

Iran hiện là nước xuất khẩu dầu mỏ lớn thứ năm thế giới và là nhà sản xuất lớn thứ hai trong OPEC, vì vậy việc Têhêran dọa đóng cửa eo biển Hormuz (tuyến đường vận chuyển dầu thô huyết mạch từ Vùng Vịnh ra thế giới) để trả đũa những trừng phạt kinh tế của phương Tây xung quanh chương trình hạt nhân gây nhiều tranh cãi của quốc gia Hồi Giáo này rõ ràng đã tác động không nhỏ tới thị trường dầu mỏ.

Việt Khoa (Theo AFP)
Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN