Hàng quán, dịch vụ mở sớm đầu năm

Ghi nhận của phóng viên, từ chiều mùng 3 Tết, nhiều cửa hàng bán buôn, dịch vụ tại Thủ đô đã mở cửa và đón khá đông khách. Xu hướng chung của thị trường là càng ngày, các dịch vụ trong Tết càng mở hàng sớm và phong phú, đa dạng.


Các nhà hàng ăn uống mở cửa sớm nhất. Trong ảnh, một cửa hàng ăn nhanh trên phố Lê Thanh Nghị mở hàng sớm từ ngày 2 Tết.


Các quán bia hơi luôn đắt khách từ trước đến sau Tết.


Các quán cà phê cũng mở cửa sớm.


Khách hàng đa phần là thanh niên.


Một khu chợ tại phường Bách Khoa.


Cửa hàng hoa quả trên phố Vọng.



Nhiều cửa hàng ăn uống trên phố Trần Đại Nghĩa mở cửa sớm.


Một cửa hàng bán bánh kẹo, mũ bảo hiểm trên đường Ngọc Hồi.


Không chỉ có các cửa hàng ăn uống, nhiều cửa hàng dịch vụ khác như hàng game...


... hàng sửa chữa phéc mơ tuya...


... hay hàng bán băng đĩa cũng sớm mở cửa phục vụ các "thượng đế" đầu xuân.


Các dịch vụ khác như sửa chữa, bơm vá xe cũng sẵn sàng.


Bán bóng bay, đồ chơi cho trẻ em trước cổng Công viên Thống Nhất.


Một siêu thị trên phố Đại La phục vụ từ mùng 3 Tết với thời gian ngắn hơn ngày thường.


Trên các con phố trung tâm, giao thông vẫn khá thông thoáng.


Thực hiện: Hoàng Dương
Hàng hóa nhiều, sức mua tăng mạnh
Hàng hóa nhiều, sức mua tăng mạnh

Những ngày cuối cùng của năm Giáp Ngọ, tại các siêu thị của Hà Nội, lượng khách mua sắm đã tăng mạnh. Có thời điểm, khách hàng phải đợi hàng chục phút mới đến lượt thanh toán. Theo ghi nhận, tình trạng cháy hàng chưa xảy ra.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN