Hà Tĩnh phục hồi đàn lợn sau dịch bệnh

Trong các năm trước đây, mỗi năm Hà Tĩnh có tổng đàn lợn là 350.000 con. Tuy nhiên, những tháng đầu năm nay đàn lợn giảm khoảng 70.000 con. Trong 6 tháng qua, nông dân trong tỉnh xuất chuồng gần 13.000 tấn lợn hơi, ít hơn nhiều so với cùng kỳ năm ngoái.

Đàn lợn giảm trước hết do con giống cung ứng cho người chăn nuôi không đáp ứng yêu cầu cả về số lượng, chất lượng. Dịch bệnh trên đàn lợn xuất hiện trong những tháng đầu năm làm giảm đáng kể số lợn nái và lợn thịt.

Nhằm tăng số lượng lợn lên trong vài tháng tới, Hà Tĩnh đang triển khai thực hiện nhiều biện pháp tích cực, nhất là cung ứng con giống cho người nuôi lợn. Công ty cổ phần chăn nuôi Mitraco thuộc Tổng công ty khoáng sản và thương mại Hà Tĩnh sẽ đầu tư 25 - 30% chi phí xây dựng chuồng trại cho các hộ nuôi. Nhiều huyện, xã cũng có chính sách khuyến khích, hỗ trợ người chăn nuôi lợn như cấp đất xây dựng trang trại chăn nuôi tập trung.

Lê Văn Thơn
Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN