Theo phóng viên TTXVN tại Oasinhtơn, tâm lý lo ngại liên quan đến
tình hình bất ổn ở Libi và khu vực Trung Đông khiến giá dầu mỏ trong
phiên giao dịch ngày 7/3 tiếp tục biến động mạnh.
Tại Niu
Yoóc, giá dầu thô ngọt nhẹ giao tháng 4/2011, lúc mở cửa phiên giao dịch
đã nhảy lên mức 106,95 USD/thùng, mức cao nhất kể từ tháng 9/2008, tuy
nhiên chốt phiên ở mức 105,44 USD/thùng. Tại Luân Đôn, giá dầu thô Brent
Biển Bắc giao cùng tháng chốt phiên ở mức 115,04 USD/thùng, sau khi đã
có lúc leo lên mức 118,50 USD/thùng.
Các nhà phân tích của
ngân hàng Commerzbank cho rằng bất ổn ở Libi đã đẩy giá dầu lên mức cao
nhất kể từ tháng 9/2008, đồng thời nâng dự báo giá dầu trong quý 2 năm
2011 lên mức 120 USD/thùng.
Chia sẻ quan điểm này, chuyên gia Víchto Sum
(Victor Shum) của Hãng tư vấn năng lượng quốc tế "Purvin and Gertz"
nhận định những lo ngại về việc gián đoạn cung cấp dầu ở khu vực Trung
Đông và Bắc Phi tiếp tục đẩy giá dầu tăng cao. Hiện, Libi là quốc gia
xuất khẩu dầu lửa lớn thứ 4 ở châu Phi với sản lượng khoảng 1,8 triệu
thùng dầu/ngày và có trữ lượng tổng cộng khoảng 42 tỷ thùng. Phần lớn
lượng dầu khai thác ở Libi được xuất khẩu sang châu Âu.
Tuy
nhiên, ông Nêmêxiô Phécnanđết - Cuêxta (Nemesio Fernandez-Cuesta), một
quan chức cấp cao của Tập đoàn dầu lửa Repsol lớn nhất Tây Ban Nha, lại
cho rằng bất ổn ở Libi sẽ không dẫn tới tình trạng khan hiếm nguồn cung
dầu cho thị trường thế giới do việc khai thác sản xuất dầu mỏ ở các quốc
gia khác có thể bù lại phần sản xuất của Libi.
Trước đó, Nhà
Trắng cho biết không loại trừ khả năng sử dụng lượng dầu dự trữ chiến
lược của Mỹ nhằm hạ nhiệt giá dầu đang tăng quá cao.
TTXVN