Gần 1,5 tỉ đồng phát triển nhãn hiệu cá ngừ Phú Yên

Hội đồng khoa học tỉnh Phú Yên vừa thông qua đề tài “Nghiên cứu ứng dụng các kỹ thuật và quy trình quản lý sản phẩm nâng cao giá trị tài sản trí tuệ và phát triển nhãn hiệu tập thể cá ngừ đại dương Phú Yên”.

Phú Yên là một trong những tỉnh đứng đầu cả nước về sản lượng cá ngừ. Ảnh Internet.


Thời gian thực hiện từ nay đến tháng 5/2014, đề tài sẽ được đầu tư tổng kinh phí gần 1,5 tỉ đồng, trong đó ngân sách tỉnh hơn 996 triệu đồng; vốn còn lại do Hiệp hội Cá ngừ đại dương Phú Yên và các hộ tham gia đối ứng.


Mục đích thực hiện đề tài này nhằm phát triển nhãn hiệu cá ngừ đại dương Phú Yên thành thương hiệu mạnh trong nước và quốc tế; nâng cao chất lượng sản phẩm, giá trị tài sản trí tuệ và giải pháp quản lý, phát triển.


Theo Sở Nông nghiệp- Phát triển nông thôn, tỉnh Phú Yên có hơn 7.500 tàu thuyền đánh bắt thủy sản, trong đó gần 800 tàu công suất trên 90 mã lực, đủ điều kiện vươn ra biển lớn đánh bắt cá ngừ đại dương.


Phú Yên là một trong những địa phương có sản lượng khai thác cá ngừ đứng hàng đầu nước ta.


Thế Lập

Phú Yên: 134 tàu cá sẽ đón Tết trên biển
Phú Yên: 134 tàu cá sẽ đón Tết trên biển

Không khí các làng chài nhộn nhịp đón Tết nhưng vẫn có nhiều người phải ăn Tết giữa sóng gió.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN