Đà Nẵng sôi động sản xuất những ngày đầu xuân

Sáng 2/2, ngày làm việc đầu tiên tại Đà Nẵng, hoạt động sản xuất tại các khu công nghiệp đã diễn ra khẩn trương. Các công trình trọng điểm đều tăng tốc để đảm bảo tiến độ.

Năm 2017, Đà Nẵng là địa điểm tổ chức Tuần lễ cấp cao APEC 2017 nên thành phố phải gấp rút hoàn thành nhiều công trình trọng điểm phát triển kết cấu hạ tầng đô thị. Ông Phạm Phúc - Phó Giám đốc Ban quản lý các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên cho biết, đơn vị điều hành dự án, nhà thầu đã bám sát công trình đến cuối ngày 28 tháng Chạp năm Bính Thân và trở lại làm việc tại công trình ngay từ mồng 4 Tết Đinh Dậu.

Đơn vị đã huy động tổng lực để tổ chức thi công hạng mục chính với quyết tâm hoàn thành công trình vào ngày 2/9, bảo đảm về hạ tầng giao thông khi diễn ra các sự kiện APEC 2017 tại Đà Nẵng.

Trên công trình nút giao thông phía tây cầu sông Hàn, hôm nay đã thi công trở lại. Ông Lê Văn Lâm - Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông thành phố cho biết, dự án nút giao thông phía tây cầu sông Hàn đã hoàn thành giai đoạn 1 ở hạng mục hầm kín dài 40m với 3 đốt hầm trước ngày 31/12/2016.

Đơn vị bàn giao mặt bằng, bảo đảm thi công đúng kế hoạch tiến độ triển khai thi công nhánh phía bắc đường Trần Phú trong tháng 1 và mở hướng thi công về phía nam vào tháng 2.

Cùng đó, các công trình phục vụ APEC khu vực trung tâm thành phố như: cải tạo Trung tâm Hội chợ - Triển lãm quốc tế thành Trung tâm Báo chí APEC 2017, cải tạo Cung Thể thao Tiên Sơn thành địa điểm tổ chức sự kiện lễ tân và dự án cải tạo các đường phố cũng đang được triển khai.

Ngư dân tại cảng cá Thọ Quang (Đà Nẵng) chuẩn bị ngư lưới cụ để ra khơi. Ảnh: Đinh Văn Nhiều/TTXVN

Những ngày đầu năm, không khí tại âu thuyền Thọ Quang khá nhộn nhịp. Nhiều tàu nổ máy cập cảng mang đầy cá mực từ vùng biển trở về sau chuyến biển xuyên Tết. Bên cạnh đó, nhiều con tàu tất bật chuẩn bị cho chuyến ra khơi đầu năm mong gặp nhiều may mắn.

Thuyền trưởng Lê Văn Xin (phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà), chủ tàu ĐNa 90026 cùng các lao động cho tàu ra khơi vào trưa ngày 1/2. Cuối năm 2016, do thời tiết trên biển xấu nên tàu ông Xin cũng như nhiều tàu khác của Đà Nẵng nghỉ Tết từ rất sớm. Ra Tết, ông Xin mới cúng tàu, lấy đá, dầu, lương thực, thực phẩm và rời bến.

Chuyến biển đầu năm luôn quyết định sự may, rủi của cả năm. Vì vậy, mỗi khi ra khơi đầu năm, các tàu đều phải chuẩn bị kỹ càng, nhất là thiết bị kỹ thuật, ngư lưới cụ, để "thuận buồm xuôi gió". Ra khơi, các thuyền viên rất tự tin, phấn khởi, mong muốn chuyến đi biển mở hàng đầu năm sẽ mang về nhiều lộc.

Tại Trạm Biên phòng Mân Quang, khi ngư dân xuất bến ra khơi đầu năm, cán bộ trạm kiểm soát luôn dặn dò kỹ lưỡng việc đánh bắt an toàn trên biển; đồng thời chúc cho ngư dân một chuyến đi bình an, thuận lợi...

Ông Võ Duy Khương, Chủ tịch Hội đồng Mạng lưới khởi nghiệp Đà Nẵng chia sẻ, những tín hiệu tích cực từ Chính phủ kiến tạo, minh bạch đem lại, cộng với những cải thiện môi trường kinh doanh đang tạo hứng khởi để doanh nghiệp tư nhân tăng tốc mở rộng đầu tư làm ăn và khởi sự trong năm mới 2017. Niềm tin và động lực mới sẽ giúp doanh nghiệp có động lực để gặt hái thành công lớn.

Năm 2016, thành phố Đà Nẵng có hơn 4.500 doanh nghiệp thành lập mới, tăng 25% so với năm 2015. Con số này thể hiện sự lạc quan, niềm tin của doanh nghiệp trước cơ hội mới mở ra cho năm mới 2017. Đề án khởi nghiệp Đà Nẵng đã chính thức được ban hành với sự nhập cuộc của hệ thống chính quyền thành phố sẽ là “cú hích” cho tinh thần khởi nghiệp trong năm 2017 và những năm tiếp theo...

Văn Sơn (TTXVN)
Hàng chục nghìn công nhân ra quân sản xuất đầu năm
Hàng chục nghìn công nhân ra quân sản xuất đầu năm

Sáng ngày 2/2 (tức ngày mồng 6 tháng Giêng), tại các Khu công nghiệp, Cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, hàng chục nghìn công nhân đã đồng loạt ra quân sản xuất đầu năm. Quảng Nam phấn đấu đạt và vượt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN