Công trình của ý Đảng - lòng dân

Tết Dương lịch đã qua một tuần lễ nhưng tại Khu kinh tế Dung Quất, huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi- nơi xây dựng Nhà máy lọc dầu (NMLD), dọc tuyến Quốc lộ IA và các trục đường chính đi các huyện vẫn rợp cờ, băng rôn, biểu ngữ đầy màu sắc chào mừng lễ khánh thành Nhà máy lọc dầu Dung Quất (6/1/2011).

Người dân trong tỉnh Quảng Ngãi nao nức bởi một công trình lớn vào bậc nhất của đất nước, công trình của ý Đảng - lòng dân đã được đưa vào vận hành ổn định, cho ra các loại sản phẩm chất lượng cao.


Việc khánh thành NMLD Dung Quất vào đầu năm 2011 này còn mang ý nghĩa to lớn - Chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng sắp khai mạc tại thủ đô Hà Nội.

Từ khi nhận bàn giao (30/5/2010), nhà máy luôn vận hành ổn định ở 100% công suất. Tính từ thời điểm bắt đầu chạy thử đến hết tháng 12/2010, nhà máy đã tiếp nhận khoảng 8,3 triệu tấn dầu thô, chế biến và cung cấp cho thị trường 7,2 triệu tấn sản phẩm các loại đạt chất lượng.


Bảy loại sản phẩm của nhà máy đã đạt Huy chương Vàng tại Hội chợ Thương mại Quốc tế (Vietnam Expo - 2010). Riêng sản phẩm Jet A1 (xăng máy bay) đã được cấp chứng chỉ chất lượng quốc tế và chính thức đưa ra thị trường tiêu thụ.

Trung tâm Nhà máy lọc dầu Dung Quất.


Nhờ vận hành luôn ổn định nên trong năm 2010 (tính từ khi bàn giao), nhà máy đã đạt doanh thu 60.000 tỷ đồng. Dự kiến lợi nhuận đạt trên 237 tỷ đồng và nộp ngân sách 10.000 tỷ đồng.


Năm 2011, nhà máy sẽ phấn đấu đạt mức doanh thu 77.000 tỷ đồng, lợi nhuận 550 tỷ đồng và nộp ngân sách 15.000 tỷ đồng. Dự kiến việc nâng cấp, mở rộng NMLD sẽ hoàn thành vào năm 2016 với số vốn đầu tư bổ sung trên 1 tỷ USD.

Tại buổi lễ khánh thành NMLD Dung Quất, ông Nguyễn Hòa Bình, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi cho rằng: Đây là niềm vui đầu xuân không những dâng tặng cho đồng bào trong tỉnh Quảng Ngãi mà còn dâng tặng cho đồng bào cả nước.


NMLD Dung Quất là công trình có ý nghĩa đặc biệt đối với tỉnh Quảng Ngãi và các tỉnh khu vực miền Trung - Tây Nguyên; góp phần làm tăng trưởng đột biến GDP của tỉnh Quảng Ngãi, biến Quảng Ngãi từ tỉnh thuần nông thành một tỉnh công nghiệp, NMLD Dung Quất trở thành niềm tự hào của người dân Quảng Ngãi.

Mặc dù nhà máy mới được đưa vào vận hành, nhưng Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đã tích cực đóng góp vào công tác an sinh xã hội của tỉnh Quảng Ngãi, đặc biệt là hỗ trợ nhằm ổn định đời sống các hộ dân trong diện di dời giải tỏa để xây dựng NMLD Dung Quất và Nhà máy sản xuất PP, với tổng số tiền 300 tỷ đồng.

Quan trọng hơn, việc xây dựng NMLD Dung Quất đã và đang thúc đẩy các nhà đầu tư trong và ngoài nước tiếp tục đầu tư vào Khu kinh tế Dung Quất. Đến cuối năm 2010, KKT Dung Quất đã có 113 dự án được cấp phép với tổng vốn lên đến hơn 8 tỷ USD, trong đó có 50 dự án đã hoạt động.


Thu ngân sách của tỉnh đã tăng từ 530 tỷ đồng năm 2005 lên 16.000 tỷ đồng năm 2010, góp phần thay đổi đáng kể về kinh tế - xã hội, cơ sở hạ tầng của Quảng Ngãi.

Nguyễn Đăng Lâm

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN