Chứng khoán toàn cầu lại đồng loạt khởi sắc

Sắc xanh trên Phố Wall trong phiên giao dịch đầu tiên của tháng 3 đêm liền trước (1/3) đã tiếp tục lan tỏa sang các thị trường chứng khoán châu Á trong phiên giao dịch 2/3, trong bối cảnh các nhà đầu tư đầy hứng khởi trước những số liệu kinh tế tích cực liên tiếp được công bố từ nền kinh tế đầu tàu Mỹ.

Được cổ vũ từ màu xanh đêm trước tại Phố Wall, tất cả các thị trường chính của châu Á đều đảo chiều đi lên ngay từ đầu phiên. Chỉ số Shanghai Composite của Thượng Hải tăng 0,36% (tương đương tăng 8,75 điểm), lên 2.434,86 điểm.

Các nhà giao dịch có vẻ như đã "thấm" những số liệu tích cực đến từ cả khu vực sản xuất công nghiệp trong nước mới được công bố (chỉ số quản lý thu mua - PMI - trong tháng 2/2012 đã tăng lên 51,5 điểm, so với mức 50,5 điểm của tháng 1), lẫn những số liệu khả quan đến từ cường quốc kinh tế số một Mỹ.


Hình minh họa. Nguồn: Internet


Tương tự tại Hồng Công, chỉ số Hang Seng mở cửa cũng tăng ngay 1,08% (230.19 điểm) lên 21.618,15 điểm.

Còn tại Nhật Bản, đồng yên tiếp tục yếu đi cùng những số liệu tích cực về thị trường việc làm cũng như doanh số bán lẻ của Mỹ, đã khiến chỉ số Nikkei 225 tăng ngay 65,69 điểm ngay từ những phút giao dịch đầu tiên, lên 9.773,06 điểm (tương đương tăng 0,68%).

Tuy nhiên, theo một số nhà phân tích, đà tăng trên các sàn chứng khoán thế giới hiện nay có thể sẽ bị chặn lại do giá dầu đang liên tiếp chinh phục các đỉnh cao mới.
Đêm trước (1/3) tại Phố Wall, chứng khoán Mỹ cũng đã đảo chiều đi lên và phiên giao dịch đầu tiên trong tháng 3 của chứng khoán Mỹ kết thúc trong vùng xanh.

Những phát biểu khá thận trọng của Chủ tịch Cục Dự trữ liên bang Mỹ (FED) Ben Bernanke một ngày trước đó đã phần nào tạm bị giới đầu tư quên đi và trong phiên này, họ lại chú tâm hơn tới những số liệu tích cực mới được công bố, đặc biệt là lượng người xin đăng ký thất nghiệp lần đầu trong tuần qua vẫn tiếp tục ở mức thấp, cho thấy nền kinh tế Mỹ vẫn đang được cải thiện dần.

Đóng cửa phiên đầu tiên của tháng 3, cả ba chỉ số chính của Phố Wall đều tăng điểm, trong đó Dow Jones Industrial Average tiến thêm 28,23 điểm (0,22%) lên 12.980,30 điểm; S&P 500 ghi thêm 8,41 điểm (0,62%) lên 1.374,09 điểm và Nasdaq tăng 22,08 điểm (0,74%) lên 2.988,97 điểm.

Bên kia bờ Đại Tây Dương, chứng khoán châu Âu cùng ngày cũng đồng loạt đi lên và đóng cửa phiên 1/3, cả ba chỉ số chính của khu vực đều tăng điểm, trong đó FTSE 100 của Luân Đôn tăng 1,02% lên 5.931,25 điểm; DAX 30 của Đức tiến thêm 1,25% lên 6.941,77 điểm, và CAC-40 của Pari "nhảy" 1,37% lên 3.499,73 điểm.

TTXVN/ Tin Tức
Chứng khoán toàn cầu lại quay đầu đi xuống
Chứng khoán toàn cầu lại quay đầu đi xuống

Màu đỏ trên Phố Wall đêm trước (29/2) đã lan tiếp trên các thị trường chứng khoán châu Á trong phiên giao dịch đầu tiên của tháng 3 (1/3), bất chấp những số liệu tích cực của nền kinh tế đầu tàu Mỹ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN