Brazil và Nga thúc đẩy giao thương

Trong cuộc họp báo chung tại Moskva ngày 20/11 với người đồng cấp Brazil Luiz Alberto Figueiredo, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov khẳng định hai nước đang triển khai các biện pháp nhằm nâng kim ngạch thương mại song phương lên 10 tỷ USD/năm trong tương lai gần.


Theo ông Lavrov, Ủy ban hợp tác liên chính phủ hai nước đóng vai trò quan trọng để mục tiêu trên trở thành hiện thực, vì vậy hai bên đang khẩn trương chuẩn bị cho phiên họp sắp tới của ủy ban này, mà theo kế hoạch sẽ diễn ra trong tháng tới tại Brasilia để làm sâu sắc hóa hợp tác song phương trong các lĩnh vực như quốc phòng, thương mại, đầu tư, năng lượng, khoa học, công nghệ, giáo dục và thể thao.


Trong khi đó, ông Figueredo cho biết đây là chuyến thăm chính thức đầu tiên của ông tới một nước ngoài Nam Mỹ. Điều này cho thấy tầm quan trọng của Moskva đối với Brasilia.


Hiện Brazil là đối tác thương mại lớn nhất của Nga tại Mỹ Latinh, trong khi Nga là bạn hàng lớn nhất của Brazil tại Đông Âu.


Kể từ khi thiết lập quan hệ đối tác chiến lược năm 2002, trao đổi thương mại giữa hai nước thành viên nhóm BRICS này tăng mạnh và đạt gần 8 tỷ USD năm 2008. Thế nhưng cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới khiến mậu dịch song phương bị suy giảm và năm ngoái ở mức trên 5,9 tỷ USD.


Tháng 12/2012, tại Moskva, Tổng thống Vladimir Putin và người đồng cấp Brazil Dilma Rousseff thỏa thuận tăng cường giao thương giữa hai nước và sớm nâng kim ngạch mậu dịch hai chiều lên 10 tỷ USD/năm./.


Quang Sơn

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN