"Bóng đen châu Âu" đè nặng lên toàn bộ thị trường nông sản thế giới

Giá cả phần lớn các loại hàng hóa, trong đó có hàng nông sản, đã sụt giảm trong tuần qua trong bối cảnh giao dịch trầm lắng khi các nhà đầu tư lo lắng và chờ đợi kết quả cuối cùng từ hội nghị thượng đỉnh các nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu (EU) diễn ra vào hai ngày cuối tuần 8-9/12 tại Brúcxen (Bỉ), với trọng tâm là tìm ra các biện pháp cuối cùng và triệt để nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng nợ công trầm trọng tại khu vực sử dụng đồng tiền chung châu Âu (Eurozone).

Gía các loại nông sản sụt giảm đáng kể trong tuần qua. Ảnh: AFP/TTXVN

Trước thềm cuộc họp trên, các thị trường tài chính và hàng hóa hầu như đã đi xuống trong phần lớn các phiên trong tuần và chỉ bật dậy sau khi kết thúc hội nghị thượng đỉnh, các lãnh đạo EU cuối cùng đã đạt được một thỏa thuận, theo đó 26 trong số toàn bộ 27 thành viên của khối EU, trừ Anh, đã nhất trí tham gia vào một "liên minh tài khóa mới" nhằm thực thi những chính sách ngân sách chặt chẽ hơn để cứu vãn khu vực Eurozone nói riêng và cả EU nói chung.
Mặc dù vậy, chốt lại cả tuần, giá các loại hàng hóa, trong đó có dầu thô, vàng, và nông sản, đều đi xuống so với cuối tuần trước nữa.

Đóng cửa phiên cuối tuần 9/12 tại Sàn giao dich hàng hóa kỳ hạn Niu Yoóc (NYBOT), giá ca cao giao tháng 3/2012 đã giảm xuống 2.082 USD/tấn so với 2.290 USD/tấn của cuối tuần trước nữa. Còn tại Sàn giao dịch hàng hóa kỳ hạn Luân Đôn (LIFFE), giá ca cao cũng giảm xuống 1.337 bảng Anh/tấn so với 1.466 bảng Anh/tấn của cuối tuần trước nữa.

Chốt tuần phiên 9/12 tại Sàn giao dịch hàng hóa NYBOT, giá cà phê chè (Arabica) giao tháng 3/2012 giảm xuống còn 2,2975 USD/lb so với 2,3675 USD/lb của cuối tuần trước nữa. Trong khi tại Sàn giao dịch hàng hóa Luân Đôn (LIFFE), giá cà phê vối (Robusta) giao tháng 1/2012 cũng giảm từ 2.032 USD/tấn xuống 1.924 USD/tấn.

Lúa mỳ và đậu tương đều sụt giảm trong tuần qua, trong đó, phiên chốt tuần 9/12 trên sàn giao dịch nông sản Chicago, giá lúa mỳ giao tháng 12/2011 giảm từ 6,25 USD/bushel xuống 5,89 USD/bushel trong khi giá bột đậu tương giao tháng 1/2012 cung giảm từ 11,35 USD/bushel xuống 11,07 USD/bushel. Giá ngô giao tháng 3/2012 cũng giảm từ 5,95 USD/bushel xuống 5,89 USD/bushel. 

Theo AFP/TTXVN



Tìm thị trường cho hàng nông sản-Bài cuối: Chủ động trong quy hoạch sản xuất
Tìm thị trường cho hàng nông sản-Bài cuối: Chủ động trong quy hoạch sản xuất

Tình trạng được mùa - mất giá, trồng chặt - chặt trồng, tồn tại nhiều năm ở một số địa phương, khiến người nông dân nhiều phen lao đao. Phóng viên Tin Tức đã trao đổi với ông Nguyễn Trí Ngọc (ảnh), Cục trưởng Cục Trồng trọt (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) xung quanh vấn đề này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN