Bảo đảm hàng hóa cho mùa khai trường

Còn khoảng một tháng nữa mới chính thức bước vào năm học mới 2014-2015 nhưng hiện tại, thị trường hàng hóa cho năm học mới đã được các công ty, nhà sách… trên địa bàn Hà Nội chuẩn bị chu đáo.


Nguồn cung dồi dào


Ngay từ tháng 5 và tháng 6, hầu hết các nhà sách trên địa bàn Hà Nội đều đã chuẩn bị một số lượng lớn sách vở, đồ dùng học tập, sẵn sàng phục vụ nhu cầu mua sắm của các bậc phụ huynh cho con em mình trong năm học mới 2014-2015.

 

Từ tháng 7, thị trường sách giáo khoa, đồ dùng học tập đã bắt đầu nhộn nhịp. Ảnh:Lê Phú

Ông Nguyễn Văn Hạnh, Giám đốc Công ty cổ phần Sách và Thiết bị trường học, cho biết, từ tháng 5, công ty đã nhập về khoảng 500.000 cuốn sách để phục vụ cho học sinh trong dịp hè. Hiện nay, công ty đang tiếp tục nhập thêm sách giáo khoa, sách tham khảo của tất cả các cấp học để đáp ứng nhu cầu của học sinh khi mùa khai giảng đang tới gần. Ngoài ra, công ty cũng chuẩn bị hàng trăm sản phẩm đồ dùng học tập cho giáo viên và học sinh như: giấy vở, bút mực, các ấn phẩm, thiết bị…, chuẩn bị cho tháng cao điểm về mua sắm đồ dùng học tập.


Điểm đáng chú ý là các sản phẩm năm nay đa dạng về mẫu mã, giá cả không có nhiều thay đổi so với năm học trước dù chi phí tăng cao do giá nguyên liệu, giá xăng dầu tăng... Các thương hiệu lớn như Hồng Hà, Hải Tiến, Thiên Long, Bến Nghé… vẫn là sự lựa chọn của các công ty nhằm cung cấp cho thị trường.


Đại diện Công ty Phát hành sách Fahasa Hà Nội cho biết, lượng khách mua sách vở, đồ dùng học tập trong tháng 7 tăng khoảng 50% so với những tháng trước đó. Theo dự báo, đây là thời điểm sức mua bắt đầu tăng và dự kiến sẽ còn tiếp tục tăng cho đến hết tháng 8.

Nhân viên nhà sách Tiền Phong tại phố Nguyễn Thái Học cho biết, mặt hàng vở năm nay khá phong phú, hàng nội chiếm ưu thế rõ rệt bởi một số nhà sản xuất đã đưa ra sản phẩm vở giấy trắng tự nhiên có tác dụng chống lóa mắt, mỏi mắt, tốt cho thị lực, đang được tiêu thụ mạnh. Đặc biệt, xuất hiện nhiều loại có giấy vở đẹp, được đóng dày và chống lem mực, đáp ứng nhu cầu viết bút máy của đa số học sinh, giá từ 8.000-14.000 đồng/cuốn.


Công ty văn phòng phẩm Hồng Hà cũng đưa ra mẫu vở được may gáy và dán gáy vuông thay vì dập ghim như nhiều sản phẩm khác. Ưu điểm của dòng sản phẩm đạt chất lượng về độ trắng, sáng của giấy, thuận tiện khi sử dụng, không bị phồng khi mở trang vở.


Nhiều chương trình bình ổn giá


Để có thể phục vụ tốt nhất cho thị trường năm học mới, các công ty sách, siêu thị sách đặc biệt chú ý đến việc bảo đảm các mặt hàng ít biến động nhất. Theo ông Trương Quang Luyến, đại diện Công ty Văn phòng phẩm Hồng Hà, công ty đã liên kết với các đối tác để có được mức giá ổn định cho khách hàng. Cụ thể, Văn phòng phẩm Hồng Hà đã hợp tác với Công ty Sách thiết bị trường học sản xuất lượng hàng lớn để bảo đảm chất lượng và giá cả ổn định, được bán trên toàn hệ thống của Công ty Sách thiết bị trường học.


Theo đó, các loại ba lô, cặp xách sản xuất trong nước như Minh Tiến, Hami… có kiểu dáng đẹp mắt, trọng lượng gọn nhẹ và chất lượng tốt, với giá dao động 120.000 - 500.000 đồng/chiếc. Các loại sách giáo khoa bán theo bộ từ lớp 1 đến lớp 5 có giá từ 110.00 - 170.000 đồng; lớp 6 đến lớp 9 có giá 165.000 - 280.000 đồng/bộ...


Công ty Phát hành sách Fahasa cũng đã triển khai chương trình bình ổn thị trường các sản phẩm phục vụ mùa khai giảng năm học 2014-2015 trên toàn quốc. Theo đó, công ty sẽ giảm 10-17% cho các sản phẩm thiết yếu như vở học sinh, sách giáo khoa, sách tham khảo, cặp học sinh và nhiều dụng cụ học tập khác.


Từ 10/5 đến 31/8, nhà sách Phương Nam cũng thực hiện chương trình giảm giá 10% tất cả sách giáo khoa và sách tham khảo trên toàn hệ thống cả nước. Đồng thời nhà sách Phương Nam cũng giảm 20-50% tất cả thể loại sách “hot”, sách hay, sách mới nhất; giảm từ 10-30% với các mặt hàng như vở học sinh, văn phòng phẩm, dụng cụ học tập, băng đĩa,…


Tuy nhiên, theo đại diện của một số siêu thị và trung tâm sách tại Hà Nội, mặc dù thị trường sách giáo khoa và đồ dùng học tập năm nay phong phú, có nhiều chương trình khuyến mại; nhưng các phụ huynh nên tìm đến những địa chỉ tin cậy để có thể lựa chọn những sản phẩm bảo đảm chất lượng, mẫu mã, giá cả, phù hợp với điều kiện từng gia đình.


Đức Dũng

Sẵn sàng cho năm học mới
Sẵn sàng cho năm học mới

Trước thềm lễ khai giảng 5/9, các địa phương trên cả nước đã cơ bản chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, trang thiết bị, sẵn sàng đón học sinh tới trường.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN