12:17 26/12/2014

Kinh tế Ukraine đối mặt với thách thức lớn

Bộ trưởng Tài chính Ukraine Natalia Yaresko dự kiến kinh tế nước này sẽ sụt giảm 4,3% vào năm tới, đồng thời cảnh báo lĩnh vực tài chính công đối mặt với thách thức rất lớn.

Bộ trưởng Tài chính Ukraine Natalia Yaresko dự kiến kinh tế nước này sẽ sụt giảm 4,3% vào năm tới, đồng thời cảnh báo lĩnh vực tài chính công đối mặt với thách thức rất lớn.

Binh sĩ quân đội Ukraine tại khu vực chiến sự ở ngoại ô thành phố Debaltseve, vùng Donetsk, miền đông Ukraine ngày 24/12. Ảnh: AFP-TTXVN


Tình trạng xung đột tại miền Đông Ukraine đã đẩy đồng hryvnia xuống mức thấp kỷ lục và tàn phá nền kinh tế nước này, sau nhiều năm hứng chịu tác động tiêu cực của tình trạng tham nhũng và điều hành kinh tế yếu kém.

Bộ trưởng Yaresko cho biết 30% ngân sách cho năm tới sẽ được chi cho lĩnh vực quốc phòng và trả nợ. Bà cũng dự kiến thâm hụt ngân sách của Ukraine sẽ tương đương 3,7% GDP, và nhấn mạnh một năm khó khăn đang chờ đợi Ukraine ở phía trước.

Hiện các nhà hoạch định chính sách Ukraine đang chịu sức ép phải sớm thông qua bản ngân sách cho năm 2015, để có thể nhận được khoản giải ngân tiếp theo trong gói cứu trợ tài chính theo chương trình cho vay trị giá 17 tỷ USD của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF).

Theo ước tính, tình trạng xung đột đã tiêu tốn của Chính phủ Ukraine 100 triệu hryvnia (6,3 triệu USD)/ngày. Bà Yaresko cảnh báo nếu không có sự trợ giúp của các đối tác nước ngoài, Ukraine sẽ không thể chèo lái nền kinh tế vượt qua khủng hoảng.

Hồi đầu tháng, Kiev nói nước này cần IMF mở rộng chương trình cứu trợ, do triển vọng kinh tế xấu đi. Song, IMF và các đối tác phương Tây của Ukraine đã khẳng định rõ ràng rằng để nhận được thêm bất kỳ hỗ trợ tài chính nào, Kiev cần thực hiện những cam kết về cải cách.


Trà My
(Theo Reuters)