06:15 25/06/2012

Kinh tế TPHCM tăng trưởng trở lại

6 tháng đầu năm 2012, GDP của thành phố đã đạt mức tăng 8,1%. Điều này cho thấy, tăng trưởng kinh tế của thành phố bước đầu đã khởi sắc và có chiều hướng tăng trưởng trở lại.

Ông Lê Hoàng Quân, Chủ tịch UBND Tp. Hồ Chí Minh, cho biết: trong quý II/2012, tổng sản phẩm nội địa (GDP) của thành phố đã có mức tăng tới 8,8%, trong khi quý I chỉ có mức tăng 7,4%. Tính chung cho cả 6 tháng đầu năm 2012, GDP của thành phố đã đạt mức tăng 8,1%. Điều này cho thấy tăng trưởng kinh tế của thành phố bước đầu đã khởi sắc và có chiều hướng tăng trưởng trở lại.

 

Người tiêu dùng mua sắm hàng bình ổn giá tại siêu thị Nguyễn Đình Chiểu. Ảnh: Thanh Vũ-TTXVN

 

Trong 6 tháng cuối năm 2012, Tp. Hồ Chí Minh sẽ tập trung thúc đẩy sản xuất kinh doanh phát triển, đồng thời tiếp tục kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô để tạo nền tảng cho tăng trưởng bền vững; thực hiện chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh.

 

Để thực hiện nhiệm vụ này, thành phố đẩy mạnh tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước, trong đó chú trọng tăng cường công tác quản lý tài chính của các doanh nghiệp; triển khai các hoạt động xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch, dịch vụ theo hướng chủ động tích cực, bảo đảm hiệu quả; tiếp xúc với các doanh nghiệp trên địa bàn để lắng nghe và giải quyết những khó khăn, vướng mắc của doanh nghiêp; thúc đẩy chương trình xuất khẩu, giảm nhập khẩu, nhất là hàng tiêu dùng xa xỉ, đồng thời tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.

 

Thành phố cũng thực hiện chính sách tiền tệ chặt chẽ, thận trọng, linh hoạt, hiệu quả; báo cáo đề xuất các chính sách điều chỉnh mặt bằng lãi suất hợp lý, đảm bảo hỗ trợ kịp thời, ưu tiên vay vốn cho các lĩnh vực sản xuất hàng xuất khẩu, công nghiệp chế biến, công nghiệp hỗ trợ, doanh nghiệp vừa và nhỏ. Thành phố cũng yêu cầu các đơn vị liên quan quản lý tốt nguồn thu và tập trung nguồn vốn ngân sách cho các dự án quan trọng.

 

 

Hà Huy Hiệp